Triều Tiên lại phóng 2 vật thể không xác định vào Biển Nhật Bản

Yonhap ngày 16-8 đưa tin, quân đội Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng 2 vật thể không xác định vào Biển Nhật Bản.

Bức ảnh này được Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên - KCNA công bố ngày 11-8-2019. Trong ảnh là vụ thử tên lửa, một ngày say khi phóng từ thành phố biển phía đông Hamhung

Bức ảnh này được Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên - KCNA công bố ngày 11-8-2019. Trong ảnh là vụ thử tên lửa, một ngày say khi phóng từ thành phố biển phía đông Hamhung

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), các vật thể này được phóng đi từ huyện Tongchon ở ven biển phía Đông tỉnh Kangwon vào sáng sớm cùng ngày.

Hiện chưa có thông tin chi tiết về vụ phóng như loại vật thể, tầm bắn và độ cao tối đa. JCS cho biết quân đội Hàn Quốc đang giám sát vụ việc đề phòng các vụ phóng thử tiếp theo trong khi vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Hội đồng An ninh quốc gia Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn sau vụ phóng thử vật thể bay mới nhất của Triều Tiên.

Ủy ban thường trực của hội đồng trên bắt đầu cuộc họp lúc 9 giờ sáng cùng ngày do Cố vấn An ninh quốc gia Chung Eui-yong chủ trì. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhận được các báo cáo về tình hình liên quan.

Hình ảnh Triều Tiên phóng thử vũ khí mới đăng tải ngày 11-8-2019 trên KCNA. Ảnh: Yonhap

Đây là lần thứ sáu kể từ ngày 25-7, Triều Tiên tiến hành phóng thử các vật thể bay được cho là các loại vũ khí mới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng gọi những vụ phóng thử này là "lời cảnh báo mạnh mẽ" tới cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn, bắt đầu từ hôm 11-8 vừa qua. Bình Nhưỡng cáo buộc các cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc là hành động "diễn tập xâm lược" Triều Tiên.

Trước khi các vụ phóng thử diễn ra, Ủy ban Thống nhất Triều Tiên đã ra thông báo chỉ trích Hàn Quốc gây ra những bế tắc trong việc thực thi Tuyên bố Panmunjom giữa hai miền.

NGUYÊN KHANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/trieu-tien-lai-phong-2-vat-the-khong-xac-dinh-vao-bien-nhat-ban-611042.html