Triều Tiên lại hối thúc Hàn Quốc nỗ lực cải thiện quan hệ song phương

Truyền thông Triều Tiên nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc phải có hành động thiết thực nhằm cải thiện quan hệ song phương, cho rằng sự trì hoãn hiện nay là do Seoul bám vào cơ chế trừng phạt toàn cầu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) bắt tay hữu nghị Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) tại làng đình chiến Panmunjom. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 2/8, truyền thông Triều Tiên nhắc lại yêu cầu Hàn Quốc phải có hành động thiết thực nhằm cải thiện quan hệ song phương, cho rằng sự trì hoãn hiện nay là do chính quyền Seoul bám vào cơ chế trừng phạt toàn cầu.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, đã kêu gọi việc thúc đẩy các nỗ lực nhằm tuân thủ thỏa thuận đã đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng Tư vừa qua và giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà không cần dựa vào các thế lực bên ngoài.

Một bài viết đăng trên tờ báo này có đoạn: "Nếu (Hàn Quốc) bám vào kế hoạch gây sức ép và các biện pháp trừng phạt, thì sẽ không trông mong có một tiến bộ thực sự nào trong mối quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Lập trường và thái độ về Tuyên bố Panmunjom cần được thể hiện thông qua các hành động, chứ không phải lời nói"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-lai-hoi-thuc-han-quoc-no-luc-cai-thien-quan-he-song-phuong/516946.vnp