Triều Tiên lại đe dọa đáp trả

(GD&TĐ) - Hôm nay (18.4), Triều Tiên cho biết sẵn sàng đáp trả những bác bỏ về việc phóng tên lửa thất bại của mình, làm tăng nguy cơ đất nước này sẽ tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ 3.

(GD&TĐ) - Hôm nay (18.4), Triều Tiên cho biết sẵn sàng đáp trả những bác bỏ về việc phóng tên lửa thất bại của mình, làm tăng nguy cơ đất nước này sẽ tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ 3.

Lãnh đạo mới của Triều Tiên: Kim Jong un (giữa)

Triều Tiên cũng đồng ý cho phép các quan sát viên của cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA quay trở lại. Việc này được đưa ra sau khi Mỹ từ chối hỗ trợ thực phẩm cho Triều Tiên vì kế hoạch phóng tên lửa.

Bình Nhưỡng gọi động thái của Mỹ là hành động thù địch và cho biết sẽ không theo thỏa thuận ngày 29 tháng 2. Điều này làm mờ nhạt hy vọng về lãnh đạo mới Kim Jong-un sẽ có chính sách ngoại giao mềm mỏng hơn.

“Chúng tôi có thể có các hành động đáp trả cần thiết, không theo thỏa thuận trên” – hãng tin KCNA cho biết nhưng không nói cụ thể hành động nào.

Nhiều nhà phân tích cho rằng với lần thử nghiệm thứ 3, sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên thử một thiết bị hạt nhân với mức làm giàu uranium cao. Đây là thiết bị từ lâu bị nghi ngờ là đang được chế tạo nhưng mới công bố cách đây 2 năm.

“Nếu Triều Tiên tiến hành một cuộc thử hạt nhân, nó sẽ là uranium hơn là plutonium bởi vì Triều Tiên sẽ muốn sử dụng cuộc thử làm sự quảng bá cho khả năng hạt nhân mới hơn, lớn hơn” – ông Baek Seung-joo của Viện Phân tích quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Các chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc nói rằng bằng cách làm giàu thành công uranium để cho ra đời những quả bom giống như đã thả xuống Hiroshima gần 70 năm trước, Triều Tiên có thể tạo ra nhiều nhiên liệu hạt nhân tạo ra vũ khí. Điều này cho phép Triều Tiên dễ dàng sản xuất đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa tầm xa.

Phương Hà (Theo Reuters)

,

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/3048/201204/Trieu-Tien-lai-de-doa-dap-tra-1960715/