Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh

CHDCND Triều Tiên vừa thông báo, đã gửi thư cho Trung Quốc về kế hoạch không tham dự Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh vì lý do dịch bệnh và cam kết sẽ hỗ trợ Trung Quốc tổ chức thành công sự kiện này.

Trong bức thư gửi tới Trung Quốc, Ủy ban Olympic và Bộ Thể thao Triều Tiên cho biết, nước này sẽ không tham gia Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh sắp khai mạc vào đầu tháng 2 tới do “các hoạt động âm mưu của thế lực thù địch và đại dịch truyền nhiễm toàn cầu”. Tuy nhiên, nước này cũng khẳng định “sẽ ủng hộ và hỗ trợ hết mình” để Trung Quốc tổ chức một ngày hội Olympic hoành tráng và đặc sắc.

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh (Ảnh minh họa: Getty).

Triều Tiên không tham dự Olympic mùa Đông Bắc Kinh (Ảnh minh họa: Getty).

Thông tin trên vừa được đăng tải hôm nay (7/1) trên tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên. Cũng trong nội dung thư, Triều Tiên đã lên án các “âm mưu cản trở” sự kiện thể thao này, cho rằng điều này đi ngược lại với tinh thần của Hiến chương Olympic và bày tỏ sự kiên quyết phản đối.

Trong thư, Bình Nhưỡng tin tưởng rằng “nhân dân và các vận động viên Trung Quốc anh em sẽ vượt qua mọi trở ngại và khó khăn, đăng cai tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.”

Tháng 9 năm ngoái, Triều Tiên cũng không tham gia Thế vận hội mùa Hè Tokyo do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Triều Tiên đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt từ đầu năm 2020 nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Điều này khiến các vận động viên nước này không thể di chuyển ra nước ngoài./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/trieu-tien-khong-tham-du-olympic-mua-dong-bac-kinh-post916744.vov