Triều Tiên không đối thoại nếu Mỹ không bỏ 'thái độ thù địch'

Theo hãng tin Tân Hoa xã, hôm 22-4, Triều Tiên nói rằng nước này không quan tâm đến việc tổ chức bất cứ cuộc đối thoại nào với Mỹ chừng nào Washington không từ bỏ chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Người dân Hàn Quốc theo dõi một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua truyền hình

Tờ Rodong Sinmun của đảng Lao Động Triều Tiên bình luận, chính quyền hiện nay của Mỹ quy trách nhiệm cho Bình Nhưỡng về hơn 20 năm đàm phán song phương thất bại để bào chữa cho những lệnh trừng phạt kinh tế và đe dọa quân sự của nước này.

Tờ báo cũng lưu ý, “Mỹ đang gây áp lực lên các nước xung quanh Triều Tiên để các nước này cùng gây áp lực ngoại giao và trừng phạt kinh tế mạnh mẽ. Mỹ còn đe dọa rằng sẽ tìm ra một phương cách độc lập để ngăn chặn Triều Tiên tăng cường răn đe hạt nhân”.

Thậm chí, tờ Rodong Sinmun còn tuyên bố “nắn gân” Hàn Quốc - đồng minh thân cận của Mỹ. “Triều Tiên sẵn sàng tiến hành đòn phủ đầu bất ngờ và mở ra cuộc chiến tranh vĩ đại để thống nhất đất nước”, tờ này viết, nhằm chỉ cuộc chiến thống nhất toàn bán đảo, chiếm lĩnh nước láng giềng Hàn Quốc.

Không chỉ dọa dùng chiến tranh để thống nhất bán đảo Triều Tiên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn dọa tấn công hạt nhân Australia nếu “mù quáng theo Mỹ”. Phát ngôn này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Australia Julia Bishop trong một cuộc trả lời phỏng vấn của hãng ABC cảnh báo chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng gây ra “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với Canberra.

Trong khi đó, ngày 23-4, hãng Reuters đưa tin, Nhật Bản và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung ở ngoài khơi phía Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson.

Tàu sân bay này được Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai đến bán đảo Triều Tiên từ đầu tháng 4 sau những căng thẳng leo thang về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Theo quan chức Mỹ, tàu USS Carl Vinson ở lại đây ít nhất qua ngày 25-4 (ngày kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội Triều Tiên) như một biểu hiện của sự răn đe.

Liên quan tới một diễn biến khác, hãng Yonhap đưa tin, một giáo sư người Mỹ gốc Hàn đã bị bắt giữ tại Triều Tiên vào tuần trước. Được biết, từ năm 2009, hơn 10 công dân Mỹ đã bị Triều Tiên bắt giữ với các tội danh chống phá nhà nước và nhiều tội danh khác.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/trieu-tien-khong-doi-thoai-neu-my-khong-bo-thai-do-thu-dich/725763.antd