Triều Tiên khẳng định tên lửa đạn đạo có thể tấn công Mỹ ở Thái Bình Dương

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết một "tên lửa đạn đạo tầm trung mà nước này triển khai chắc chắn có khả năng tấn công" các lợi ích của Mỹ ở Thái Bình Dương, truyền thông nước này cho biết ngày 23/6.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un - Ảnh: Reuters.

Các quan chức quân đội Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã triển khai hai vật thể có vẻ như là hai tên lửa tầm trung Musudan vào hôm 22/6. Lần thử đầu tiên đã thất bại, nhưng tên lửa thứ hai đã bay được 400km hướng tới Nhật Bản trước khi chìm xuống biển.

Vụ thử lửa đã thành công mà không gây bất kỳ ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng, hãng tin KCNA của Triều Tiên cho biết, và đề cập đến tên lửa "Hwasong-10", tên gọi khác của tên lửa Musudan.

"Chúng tôi chắc chắn có khả năng để tấn công một cách toàn diện và thực tiễn vào quân đội Mỹ tại trung tâm tác chiến ở Thái Bình Dương", KCNA dẫn lời ông Kim nói. Hàn Quốc và Mỹ đã lên án việc triển khai tên lửa này là một vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể chấp nhận được.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết, việc phóng tên lửa này là một dấu hiệu cho thấy mối đe dọa của Triều Tiên vào Nhật Bản đang tăng lên.

Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đáp ứng yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản, áp lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi tháng 1 và phóng tên lửa vệ tinh lên quỹ đạo hôm 7/2.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã gọi vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là một "hành động ngang ngược và vô trách nhiệm" trước cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề này hôm 22/6. Hàn Quốc cho biết, Washington và Seoul đang phân tích vụ phóng tên lửa thứ 6 xem liệu nó có thành công hay không.

Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết tên lửa đạt độ cao 1.000 km và cách ngoài khơi bờ biển phía Đông của Triều Tiên 400 km. Các chuyên gia cho biết Triều Tiên cố tình nâng góc của tên lửa để tránh ảnh hướng đến bất cứ phần lãnh thổ nào của Nhật Bản.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là sở hữu đến 30 tên lửa Musudan, và được triển khai lần đầu tiên vào khoảng năm 2007.

NHẤT DUY (Theo Reuters)

Nguồn: Người Đưa Tin

Video tin tức được xem nhiều:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-ten-lua-dan-dao-co-the-tan-cong-my-o-tbd-a150624.html