Triều Tiên khẳng định nỗ lực phi hạt nhân hóa

Ngày 13/10, Triều Tiên khẳng định đang nỗ lực biến bán đảo Triều Tiên thành khu vực không có vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa hạt nhân.

Theo hãng tin TASS của Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã đưa ra tuyên bố trên tại một sự kiện ở Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm Triều Tiên và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Ri Yong-ho nhấn mạnh, mục tiêu của Bình Nhưỡng là một bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và các mối đe dọa hạt nhân. Ông bày tỏ hy vọng, cộng đồng quốc tế sẽ có các bước đi tin tưởng phù hợp với những chuyển động tích cực của ban lãnh đạo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Ri Yong-ho đề cao sự ủng hộ của Nga đối với các nỗ lực của Triều Tiên trong việc hiện thực hóa hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông cam kết nỗ lực củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo VTV

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//trieu-tien-khang-dinh-no-luc-phi-hat-nhan-hoa_n41902.html