Triều Tiên khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa

Theo Yonhap và TTXVN, phát biểu ý kiến tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 139 (IPU-139) diễn ra ở Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ, Viện trưởng Viện Tái thống nhất dân tộc Triều Tiên, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tối cao (Quốc hội) CHDCND Triều Tiên Ri Châng Hi-ốc khẳng định, Triều Tiên quyết tâm thực thi một cách trung thực thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp cấp cao với Mỹ hồi tháng 6. Triều Tiên cũng kêu gọi các thành viên IPU công nhận và ủng hộ những thay đổi trên bán đảo Triều Tiên.

* Ngày 18-10, giới chức Hàn Quốc cho biết, nước này đã đề xuất tổ chức một cuộc họp giữa Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hê Xâng và người đồng cấp Triều Tiên Chôn Châng Xu nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo sau thỏa thuận đạt được trong cuộc gặp cấp cao liên Triều hồi tháng 9. Hai quan chức nêu trên là đồng Chủ nhiệm Văn phòng liên lạc chung liên Triều.

* Ngày 17-10, quan chức liên lạc cấp cao của Tổ chức Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO) H.Rô-xen-bớc tỏ ý sẵn sàng tham gia việc thanh sát bãi thử hạt nhân Pung-ghê-ri của Triều Tiên. CTBTO là một tổ chức đặt mục tiêu thiết lập một lệnh cấm vĩnh viễn, có thể kiểm chứng đối với tất cả các hình thức thử vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

* Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 17-10 cho biết, trong tuần này, các phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Trung Quốc tiến hành thảo luận về cách thức phi hạt nhân hóa và đem lại hòa bình lâu dài cho bán đảo Triều Tiên. Đây là một phần của các cuộc tham vấn chặt chẽ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên.

* Trong khi đó, trả lời phỏng vấn hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Đ.Trăm cho biết, cuộc gặp cấp cao lần thứ hai giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn có thể không diễn ra tại Mỹ. Ông Đ.Trăm cũng tái khẳng định rằng, cuộc gặp sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ ở Mỹ ngày 6-11 tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37968602-trieu-tien-khang-dinh-cam-ket-phi-hat-nhan-hoa.html