Triều Tiên kêu gọi thành lập kênh đối thoại mới với Liên hợp quốc

Một số nguồn tin ngoại giao cho biết Triều Tiên mới đây đã kêu gọi thành lập một kênh đối thoại mới với Liên hợp quốc, tuy nhiên sự phản đối từ Mỹ đã khiến động thái này bị quên lãng.

(Nguồn: PBS)

Theo Kyodo, ngày 24/11, một số nguồn tin ngoại giao cho biết mới đây đã kêu gọi thành lập một kênh đối thoại mới với Liên hợp quốc, tuy nhiên sự phản đối từ Mỹ đã khiến động thái này bị quên lãng.

Theo nguồn tin, Triều Tiên đã đưa ra đề nghị trên khi Ngoại trưởng nước này Ri Yong-ho gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào ngày 23/9.

Chính quyền Bình Nhưỡng được cho là muốn sử dụng kênh đối thoại này với Ban thư ký Liên hợp quốc để chứng minh rằng các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên là không công bằng.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Guterres đã né tránh đề xuất trên, thay vào đó ông bày tỏ lo ngại về tình trạng căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết cấm nước này phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-keu-goi-thanh-lap-kenh-doi-thoai-moi-voi-lien-hop-quoc/476824.vnp