Triều Tiên kêu gọi nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 4-8, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri I-âng Hô chỉ trích việc Mỹ hối thúc duy trì các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng sau phát biểu của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ M.Pom-peo.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ khẳng định cần duy trì sức ép ngoại giao và kinh tế với Triều Tiên và Mỹ sẽ nghiêm khắc với bất kỳ hành động nào nhằm giảm việc thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ). Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri I-âng Hô kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với Bình Nhưỡng trong bối cảnh đã có “nhiều tiến bộ” trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

★ Hãng Interfax đưa tin, Mỹ đã ban hành một loạt biện pháp trừng phạt mới có liên quan tới Triều Tiên, nhằm vào một người Nga và ba thực thể, trong đó có một ngân hàng đóng trụ sở tại Mát-xcơ-va và một công ty thương mại Trung Quốc. Trước đó, Ðại sứ Nga tại Triều Tiên A.Mát-xê-gô-ra khẳng định, Mát-xcơ-va không vi phạm các biện pháp trừng phạt của LHQ đối với Bình Nhưỡng.

★ Theo hãng tin Kyodo, ngày 4-8, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ M.Pom-peo, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản T.Cô-nô đã bày tỏ mong muốn của Tô-ki-ô tiến hành các cuộc đối thoại với Triều Tiên nhằm giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc trong những năm 1970-1980. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm vào Triều Tiên, cho đến khi nào Bình Nhưỡng hoàn tất việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn như đã cam kết.

★ Ngày 4-8, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc và Triều Tiên đã trao đổi danh sách cuối cùng gồm những người sẽ tham gia cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8. Việc trao đổi đã diễn ra ở làng đình chiến Pan-mun-chơm. Trước đó, hai bên đã nhất trí tổ chức một cuộc đoàn tụ cho 100 người từ mỗi bên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37219502-trieu-tien-keu-goi-noi-long-cac-lenh-trung-phat-quoc-te.html