Triều Tiên kêu gọi người dân tái hiện tinh thần 'Chollima' để vượt qua khó khăn kinh tế

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 23/4 kêu gọi người dân nước này nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế của đất nước, và thúc giục họ noi gương Phong trào Chollima những năm 1950 về tái thiết đất nước sau chiến tranh Triều Tiên.

Bức tượng Chollima phủ đầy tuyết ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Bức tượng Chollima phủ đầy tuyết ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên.

Động thái này diễn ra sau khi đầu tháng này nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi Đảng Lao động Triều Tiên phát động một cuộc trường chinh mạnh mẽ hơn để giải quyết những khó khăn về kinh tế.

Triều Tiên từng phát động Phong trào Chollima (tạm dịch là Thiên lý mã) dưới sự lãnh đạo của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Báo Rodong Sinmun kêu gọi người dân Triều Tiên học tập từ tinh thần chiến đấu và tự lực cánh sinh của thập kỷ 1950 để nỗ lực lao động sản xuất hoàn thành các mục tiêu kinh tế giữa những khó khăn và thách thức do các biện pháp cấm vận gây ra, cùng tác động của dịch Covid-19.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-keu-goi-nguoi-dan-tai-hien-tinh-than-chollima-de-vuot-qua-kho-khan-kinh-te-143109.html