Triều Tiên kêu gọi người dân sản xuất hàng hóa tầm cỡ thế giới, không phụ thuộc nhập khẩu

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 26/6 đã kêu gọi người dân nước này sử dụng các sản phẩm sản xuất trong nước thay vì hàng nhập khẩu để xây dựng một 'nền kinh tế tự lập' trước các lệnh trừng phạt.

Ngày 26/6, Bình Nhưỡng lên tiếng kêu gọi người dân xây dựng "nền kinh tế tự lập" và ủng hộ hàng nội địa, thay vì mua hàng nhập khẩu của nước ngoài. (Nguồn: Getty Images)

Tờ Rodong Sinmun cho hay: "Để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế và chống lại các lệnh trừng phạt của thế giới, Bình Nhưỡng cần phải thúc đẩy một nền kinh tế tự lập. Một trong những biện pháp quan trọng để thúc đẩy một nền kinh tế tự lập là người dân tích cực sử dụng các sản phẩm do Triều Tiên sản xuất. Khi tất cả mọi người ưu tiên và sử dụng hàng nội địa, điều này sẽ dẫn tới một quá trình tái sản xuất mở rộng và giúp cho nền kinh tế quốc gia phát triển".

Bên cạnh đó, cơ quan ngôn luận của Triều Tiên lưu ý rằng, sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu sẽ khiến đất nước phụ thuộc vào nước ngoài, đồng thời lòng yêu nước thực sự nằm ở những nỗ lực không ngừng để vượt qua bất kỳ thách thức nào và sản xuất ra những hàng hóa tầm cỡ thế giới thông qua hoạt động nghiên cứu và phát triển.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-keu-goi-nguoi-dan-san-xuat-hang-hoa-tam-co-the-gioi-khong-phu-thuoc-nhap-khau-96554.html