Triều Tiên kêu gọi Mỹ 'có đi có lại' trong thực hiện phi hạt nhân hóa

Truyền thông Triều Tiên vừa phát thông điệp kêu gọi Mỹ thực hiện những bước đi 'tương xứng' với những 'biện pháp chân thành' mà Bình Nhưỡng đã đưa ra từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 6/2018 nhằm hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Mỹ D.Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

tại cuộc gặp ở Singapore tháng 6/2018. (Ảnh: Reuters)

Những nội dung trên đã được trang web tuyên truyền đối ngoại Meari của Triều Tiên phát đi ngày 7/1, trong bối cảnh Triều Tiên và Mỹ đang chuẩn bị tiến hành Hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai, sau nhiều tháng tiến trình đàm phán hạt nhân giữa hai nước bị đình trệ.

Bài viết trên trang Meari nêu rõ: Triều Tiên đã có nhiều động thái “thiện chí và rộng rãi” với Mỹ và hiện đã tới lúc Washington cần đưa ra những “phản hồi tương xứng” trước những nỗ lực chân thành này của Bình Nhưỡng.

Bài viết nhấn mạnh, đối với những nước có quá khứ thù địch, việc xây dựng các mối quan hệ mới dựa trên nguyên tắc “có đi có lại” là một “tiến trình cần thiết”. Tuy nhiên, tới nay Washington vẫn chưa hành động một cách phù hợp khi bỏ qua những quy tắc cơ bản này của thế giới.

Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ trích Mỹ chính là nguyên nhân khiến việc đàm phán phi hạt nhân hóa chỉ đạt được những tiến triển khiêm tốn, đồng thời tiếp tục kêu gọi chính quyền Washington tôn trọng đầy đủ những thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 6/2018. Bài viết cũng cảnh báo về “những hậu quả” nếu như Mỹ theo đuổi các biện pháp gây sức ép và trừng phạt cũng như “thử thách” sự kiên nhẫn của Triều Tiên.

Tại cuộc gặp lịch sử với Tổng thống Mỹ D.Trump diễn ra ở Singapore hồi tháng 6/2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên để đổi lấy sự bảo đảm an ninh từ Mỹ cũng như hướng tới việc xây dựng các mối quan hệ mới giữa hai nước. Tuy nhiên, đã nhiều tháng trôi qua, tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên vẫn “dậm chân tại chỗ” do khoảng cách lập trường chưa thể thu hẹp. Trong khi Triều Tiên kêu gọi Mỹ phản ứng “tương xứng” trước các bước đi phi hạt nhân hóa quan trọng mà nước này đã thực hiện, gồm việc dỡ bỏ bãi thử hạt nhân và tên lửa, thì Mỹ lại yêu cầu Triều Tiên đưa ra thêm nhiều “biện pháp cụ thể hơn nữa”.

Trong bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới 2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã lên tiếng cảnh báo về kịch bản sẽ “tìm kiếm một lối đi mới” nếu như Mỹ tính toán sai lầm về sự kiên nhẫn của Triều Tiên và tiếp tục theo đuổi con đường gây sức ép thông qua trừng phạt. Ngoài những tuyên bố cứng rắn, ông Kim Jong-un cũng tỏ rõ thiện chí sẵn sàng gặp lại Tổng thống D.Trump vào bất cứ thời điểm nào.

Phát biểu trước các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng, ngày 6/1, ông D.Trump khẳng định Mỹ đang “hành động rất tốt” trong vấn đề Triều Tiên và thực tế trong thời gian trở lại đây Triều Tiên đã không diễn ra thêm vụ phóng tên lửa nào. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo sẽ tiếp tục duy trì “đầy đủ hiệu lực” của các lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, Tổng thống D.Trump cho biết Mỹ và Triều Tiên đang trong tiến trình thảo luận để ấn định địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh lần hai. Các thông tin cụ thể liên quan tới sự kiện được trông đợi này sẽ được công bố ngay sau khi hai bên đạt thỏa thuận. Cách đây ít lâu, người đứng đầu Nhà Trắng cũng từng bày tỏ hy vọng cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra trong tháng 1 hoặc tháng 2/2019./.

Thu Lan (Theo CNN, Yonhap)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/trie-u-tien-keu-go-i-my-co-di-co-lai-trong-thuc-hien-mu-c-tieu-phi-ha-t-nhan-ho-a-510204.html