Triều Tiên hy vọng hợp tác quốc phòng hiệu quả với Nga

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol cho biết nước này hy vọng hợp tác hiệu quả với Nga trong lĩnh vực quân sự và củng cố an ninh quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol. (Nguồn: Yonhap)

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol. (Nguồn: Yonhap)

Triều Tiên hy vọng hợp tác hiệu quả với Nga trong lĩnh vực quân sự và củng cố an ninh quốc tế.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên No Kwang Chol tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu bên lề Hội nghị An ninh quốc tế Moskva tại thủ đô Moskva ngày 24/4.

Theo hãng tin Nga TASS, Bộ trưởng No Kwang Chol nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng hợp tác hiệu quả và thảo luận về quan hệ giữa hai nước. Chúng tôi sẽ đóng góp vào phát triển nền an ninh quốc tế."

Ông khẳng định cuộc gặp giữa hai phái đoàn đóng vai trò rất lớn trong hợp tác quân sự song phương.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khẳng định Moskva sẵn sàng phát triển hợp tác với Bình Nhưỡng.

Ông nêu rõ: "Nga coi trọng mối quan hệ hữu nghị và láng giềng tốt đẹp với Triều Tiên. Chúng tôi sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác song phương."

Theo Bộ trưởng Shoigu, Nga mong muốn làm sâu sắc thêm đối thoại chính trị với Triều Tiên.

Sự kiện cột mốc trong quan hệ giữa hai nước sẽ là cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến vào ngày 25/4, tại Vladivostok.

Cuộc gặp cấp cao sẽ tạo thêm xung lực phát triển quan hệ song phương trong các lĩnh vực, gồm cả hợp tác quân sự.

Bộ trưởng Shoigu bày tỏ tin tưởng các cuộc hội đàm trong khuôn khổ Hội nghị An ninh quốc tế Moskva sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước./.

Thúc Anh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-hy-vong-hop-tac-quoc-phong-hieu-qua-voi-nga/565926.vnp