Triều Tiên hoạch định chính sách liên Triều và đối ngoại

Ngày 10/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xác định phương hướng chính sách liên quan tới quan hệ liên Triều khi tổ chức một hội nghị của đảng Lao động nhằm thảo luận về các biện pháp tiếp theo về các kế hoạch đã được đề ra tại Đại hội Đảng lần thứ VIII hồi tháng trước.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xác định phương hướng chính sách liên quan tới quan hệ liên Triều khi ông tổ chức một hội nghị của đảng Lao động. (Nguồn: Yonhap)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xác định phương hướng chính sách liên quan tới quan hệ liên Triều khi ông tổ chức một hội nghị của đảng Lao động. (Nguồn: Yonhap)

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đã tham dự ngày họp thứ hai của Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VIII của đảng Lao động và báo cáo về các vấn đề kinh tế trong nước cũng như các vấn đề đối ngoại khác, bao gồm cả quan hệ với Hàn Quốc.

KCNA nêu rõ: "Trong báo cáo, đồng chí Tổng Bí thư đã nêu ra những nhiệm vụ công tác dân quân của Quân đội nhân dân và ngành công nghiệp quốc phòng trong năm nay để thực thi các quyết định của Đại hội Đảng lần thứ VIII và phương hướng hành động trong thời gian tới được thực hiện bởi các ngành phụ trách các vấn đề với Hàn Quốc và đối ngoại”.

QT

(theo Yonhap, KCNA)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-hoach-dinh-chinh-sach-lien-trieu-va-doi-ngoai-136408.html