Triều Tiên hé lộ thông tin quan trọng về vệ tinh trinh sát

Vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của Triều Tiên sẽ được phóng vào tháng 6 tới cùng nhiều phương tiện do thám mới được thử nghiệm để chống lại các hành động quân sự của Mỹ.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/5 trích dẫn bài đăng của ông Ri Pyong Chol, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, về kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên của nước này, gián tiếp xác nhận thông tin Nhật Bản đưa ra một ngày trước đó.

Quan chức Triều Tiên cho rằng, căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực ngày càng gia tăng do các động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc chống lại Triều Tiên, bao gồm các cuộc tập trân quân sự quy mô lớn.

"Chúng ta phải đảm bảo nhiệm vụ cấp bách nhất là triển khai một phương tiện trinh sát và thông tin đáng tin cậy, có khả năng thu thập thông tin về các hành động quân sự của đối thủ trong thời gian thực", ông Ri Pyong Chol nhận định.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia của nước này. Ảnh: KCNA

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Cơ quan Phát triển Hàng không Vũ trụ Quốc gia của nước này. Ảnh: KCNA

Cụ thể, vệ tinh trinh sát quân sự số 1 của Triều Tiên sẽ được phóng vào tháng 6. Nhiều phương tiện do thám mới cũng sẽ được thử nghiệm, với mục tiêu theo dõi, giám sát, phân biệt, kiểm soát và đối phó trước trong thời gian thực các hành động quân sự nguy hiểm của Mỹ và Hàn Quốc.

Quan chức Triều Tiên cũng nhấn mạnh việc cần mở rộng các phương tiện trinh sát và thông tin, đồng thời cải thiện các loại vũ khí phòng thủ và tấn công, với thời gian biểu chi tiết để thực hiện các kế hoạch phát triển vũ khí dạng này.

Trước đó, hôm 29/5, hãng tin Kyodo cho biết, Triều Tiên đã thông báo cho phía Nhật Bản về kế hoạch phóng vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 11/6. Theo đài NHK, Triều Tiên cũng thông báo cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) về kế hoạch phóng vệ tinh của nước này.

Phản ứng sau thông tin này, Nhật Bản cùng ngày cho biết đã đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động, đồng thời cảnh báo sẽ bắn hạ bất kỳ tên lửa nào đe dọa lãnh thổ của nước này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã hối thúc Triều Tiên rút lại kế hoạch phóng vệ tinh và cam kết hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng.

An Nhiên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/trieu-tien-he-lo-thong-tin-quan-trong-ve-ve-tinh-trinh-sat-i695156/