Triều Tiên 'giận dỗi', Hàn Quốc tuyên bố sẽ không 'níu kéo'

Ngày 10/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, sẽ không cố gọi cho Triều Tiên qua đường dây liên lạc cho đến khi đường dây trở lại hoạt động bình thường sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt đường dây điện thoại qua biên giới vì vụ thả tờ rơi chống Bình Nhưỡng từ Hàn Quốc.

Triều Tiên đã gọi Hàn Quốc là "kẻ thù" và tuyên bố sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc liên Triều. (Ảnh minh họa. Nguồn: AP)

Trước đó, ngày 9/6, Triều Tiên gọi Hàn Quốc là "kẻ thù" và tuyên bố sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc liên Triều. Sau đó, Triều Tiên đã không trả lời các cuộc gọi điện thoại của Hàn Quốc qua đường dây nóng liên lạc và giữa quân đội hai nước.

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 10/6, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key nêu rõ: "Cuộc gọi của chúng tôi vào buổi trưa 9/6 đã không được trả lời. Từ lúc đó, chúng tôi không cố liên lạc nữa. Trong thời gian tới, hằng ngày, chúng tôi sẽ không cố gọi nữa cho đến khi có một thỏa thuận nối lại các đường dây liên lạc liên Triều".

Quyết định không nghe điện thoại được đưa ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều và ngừng hoàn toàn các chương trình liên Triều khác, tố cáo việc rải tờ rơi chống Bình Nhưỡng từ Hàn Quốc là một hành động thù địch vi phạm một loạt thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Trong khi đó, cùng ngày, trong một cuộc họp với giới tướng lĩnh hàng đầu của Hàn Quốc do Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo chủ trì, các quan chức nhận định, thỏa thuận được ký kết năm 2018 nhằm hạ nhiệt căng thẳng quân sự với Triều Tiên đã đóng góp một cách "cụ thể và thực chất" vào nỗ lực giảm thiểu căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Trong một thông cáo, Bộ trên cho hay: "Bất chấp khó khăn gần đây trong quan hệ liên Triều, quân đội Hàn Quốc quyết định thực thi đầy đủ thỏa thuận quân sự ký ngày 19/9/2018 để tiếp tục các nỗ lực thực hiện hạ nhiệt căng thẳng quân sự và để ủng hộ chính sách quân sự của Chính phủ Hàn Quốc trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân và tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên".

(theo Yonhap)

Thế Việt

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trieu-tien-gian-doi-han-quoc-tuyen-bo-se-khong-niu-keo-117249.html