Triều Tiên giảm mạnh nhập khẩu từ Trung Quốc do giao thông ngưng trệ

Kim ngạch nhập khẩu từ Triều Tiên của Trung Quốc trong nửa đầu năm nay giảm hơn 70% so với năm ngoái.

Cầu đường bộ nối Trung Quốc và Triều Tiên nhiều tháng nay gần như không có phương tiện qua lại. Ảnh: NHK

Cầu đường bộ nối Trung Quốc và Triều Tiên nhiều tháng nay gần như không có phương tiện qua lại. Ảnh: NHK

Đài NHK đưa tin, giới chức hải quan Trung Quốc cho biết, kim ngạch nhập khẩu từ Triều Tiên của nước này trong nửa đầu năm nay giảm hơn 70% so với năm ngoái.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu từ Triều Tiên từ tháng 1 - 6 chỉ đạt hơn 27 triệu USD, giảm 74,7% so với cùng kì năm ngoái. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương cũng giảm 67,2%, xuống còn khoảng 410 USD.

Số liệu được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên tạm dừng các chuyến bay và tuyến tàu đến và đi từ Trung Quốc trong khoảng 6 tháng do đại dịch Covid-19.

Theo giới phân tích, chính quyền Bình Nhưỡng không thể thu về nhiều ngoại tệ như trước đây và một trong những lý do chính là hoạt động đông giao thông trên cả ba tuyến đường biển, đường bộ và đường không đều bị đình trệ vì dịch bệnh.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trieu-tien-giam-manh-nhap-khau-tu-trung-quoc-do-giao-thong-ngung-tre-d473430.html