Dông lốc, mưa lớn làm hàng nghìn ha lúa, ngô bị ngã rạp ở Quảng Bình

Mưa dông tại Quảng Bình làm 3000 ha lúa đông xuân ngã rạp.

Mưa lớn kèm gió mạnh từ ngày 17/4 đến ngày 29/4 khiến hơn 2.700 ha lúa vụ Đông- Xuân của nông dân tỉnh Quảng Bình bị đổ rạp, chủ yếu tại các huyện Quảng Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn. Ngoài ra, mưa lớn kèm dông lốc cũng đã làm gần 300 ha ngô của người dân bị gãy đổ.

Mưa dông làm đổ rạp hơn 3000 ha cây nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình

Mưa dông làm đổ rạp hơn 3000 ha cây nông nghiệp tại tỉnh Quảng Bình

Lúa vụ Đông Xuân chuẩn bị thu hoạch thì bị đổ rạp, ngâm nước

Dông lốc xoáy qua khiến lúa bị rạp đổ.

Trước tình hình trên, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Bình phối hợp với các địa phương kiểm tra cụ thể từng vùng bị thiệt hại; đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn người dân khắc phục diện tích bị đổ rạp bằng cách thoát nước trong ruộng, dựng cây, bó lúa lại thành từng cụm./.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dong-loc-mua-lon-lam-hang-nghin-ha-lua-ngo-bi-nga-rap-o-quang-binh-854180.vov