'Triều Tiên gấp rút cán đích cường quốc hạt nhân bất khả xâm phạm'

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố khả năng đưa Triều Tiên trở thành siêu cường hạt nhân và quân sự mạnh nhất thế giới.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ngày 12/12 tuyên bố, Triều Tiên muốn phát triển thêm vũ khí hạt nhân và mong muốn các nhà khoa học và các quan chức có thể tiếp tục đóng góp vào việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa, Hwangsong-15.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: Reuters

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành thử Hwasong-15 vào ngày 29.11 và các quan chức chính quyền Triều Tiên khẳng định tên lửa có thể phóng tới lục địa Mỹ.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin tưởng rằng, Triều Tiên vẫn còn các vấn đề kỹ thuật nhằm hoàn thiện tên lửa Hwasong-15 trước khi có thể tiến tới mục tiêu phát triển tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nói vào ngày 12/12, các nhà khoa học và kỹ sư vẫn tiếp tục tiến hành trang bị và hoàn thiện thêm các vũ khí có thể thúc đẩy kho vũ khí hạt nhân về cả số lượng và chất lượng”, hãng thông tấn Triều Tiên cho biết.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã có bài phát biểu trong buổi lễ bế mạc hội nghị ngành công nghiệp vũ khí. Ông Kim Jong Un tuyên bố, Triều Tiên nên phát triển và sản xuất thêm các loại vũ khí tối tân.

Theo ông Kim, Triều Tiên sẽ tiến bộ và nhảy vọt thành công như một cường quốc hạt nhân và quân sự mạnh nhất của thế giới.

“Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển các hệ thống vũ khí chiến lược mới bao gồm bom A, bom H và Hwasong-15 (ICBM) với nỗ lực trở thành một quốc gia hạt nhân”, hãng thông tấn Triều Tiên trích dẫn phát biểu của ông Kim.

(Theo Reuters)

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trieu-tien-gap-rut-can-dich-cuong-quoc-hat-nhan-bat-kha-xam-pham-267268.html