Triều Tiên dùng công nghệ Mỹ cho chiến thuật 'gập ông đập lưng ông'

Nghiên cứu mới nhất của công ty Recorded Future tiết lộ Triều Tiên đang sử dụng công nghệ của Mỹ và Hàn Quốc để thực hiện các hoạt động đối kháng trên mạng.

Theo đó, mặc dù Triều Tiên đang chịu lệnh cấm vận khắc nghiệt nhưng nước này vẫn sử dụng các công nghệ mới nhất của đối phương để tiếp cận Internet và thậm chí tấn công mạng một số chính phủ đối địch.

Triều Tiên bị nghi là tác giả của vụ tấn công mã độc WannaCry cuối năm ngoái. Rất nhiều hệ thống máy tính toàn cầu dính mã độc này và phải ngừng hoạt động.

Recorded Future cho biết tổ chức này xác định được một số thiết bị và phần mềm Triều Tiên sử dụng có nguồn gốc từ nước ngoài, gồm hệ điều hành của Microsoft (từ phiên bản 2000 tới Windows 10), điện thoại Samsung, iPhone (từ phiên bản 4S tới iPhone X mới nhất) và MacBook.

Báo cáo của Recorded Future cũng cho biết công nghệ của Mỹ được đưa vào Triều Tiên bất chấp lệnh cấm. Nghịch lý ở chỗ Triều Tiên được cho đã sử dụng công nghệ này để chống lại Mỹ.

Các hoạt động của Triều Tiên thường được thực hiện dưới tên và địa chỉ giả. Một công ty có vỏ bọc là Glocom đã nhập công nghệ nước ngoài về Triều Tiên, Recorded Future nhận định.

Tuệ Minh (Theo NYT)

Nguồn XHTT: http://xahoithongtin.com.vn/thi-truong/201806/trieu-tien-dung-cong-nghe-my-cho-chien-thuat-gap-ong-dap-lung-ong-605379/