Triều Tiên đòi Mỹ trả lại tàu hàng bị bắt

Hôm 14-5, Triều Tiên phản ứng vụ Mỹ bắt tàu hàng của nước này với cáo buộc vận chuyển than bất hợp pháp.

Hãng tin Reuters cho biết Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã mô tả hành động của Mỹ là "bất hợp pháp", "vi phạm tinh thần của Hội nghị thượng định Mỹ - Triều (tổ chức ở Singapore và Việt Nam)".

Bộ này cũng bác bỏ nghị quyết chống lại Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) - vốn được Washington viện làm lý do để bắt giữ tàu hàng Triều Tiên, đồng thời yêu cầu Mỹ trả lại tàu hàng.

Tàu hàng tải trọng lớn Wise Honest của Triều Tiên (giữa). Ảnh: AP

Tàu hàng tải trọng lớn Wise Honest của Triều Tiên (giữa). Ảnh: AP

Trước đó, hôm 9-5, Bộ Tư pháp Mỹ xác nhận tàu hàng tải trọng lớn Wise Honest của Triều Tiên đã bị bắt khi tiến vào khu vực gần lãnh hải Mỹ. Chủ sở hữu của Wise Honest, Công ty Songi Triều Tiên, bị cáo buộc sử dụng tàu hàng này để vận chuyển than, máy móc hạng nặng..., vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế.

Tàu Wise Honest từng bị nhà chức trách Indonesia bắt giữ hồi tháng 4-2018 sau khi đi vào vùng biển Indonesia và tắt Hệ thống nhận dạng tự động (AIS).

Cùng ngày 14-5, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết Hàn Quốc không có quyền chỉ trích nước này về vụ phóng tên lửa cách đây hơn 1 tuần. Đài phát thanh Bình Nhưỡng tuyên bố đó chỉ là "một cuộc tập trận quân sự thông thường ở vùng lãnh hải Triều Tiên".

Sau vụ phóng tên lửa ngày 4-5, quân đội Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng leo thang căng thẳng. Ảnh: Yonhap

"Cộng đồng quốc tế, Mỹ và Nhật Bản đã nói rằng cuộc tập trận không vi phạm cam kết bởi đó không phải là vụ phóng tên lửa tầm trung hoặc tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)" - Đài phát thanh Bình Nhưỡng lưu ý.

Sau vụ phóng tên lửa ngày 4-5, quân đội Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng leo thang căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời cáo buộc Bình Nhưỡng đang đi ngược lại tinh thần của thỏa thuận quân sự liên Triều ký hồi tháng 9 năm ngoái.

Đầu tuần này, trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News, Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan tiết lộ Mỹ vẫn sẽ tập trung vào chính sách ngoại giao để loại bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

"Chiến lược của Mỹ đối với Triều Tiên không thay đổi. Đó là vấn đề ngoại giao, về phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng ứng chiến nếu nỗ lực bị thất bại" – ông Shanahan nói.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan. Ảnh: Yonhap

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, Yonhap)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-doi-my-tra-lai-tau-hang-bi-bat-20190514120415311.htm