Triều Tiên dọa tái khởi động nghiên cứu vũ khí hạt nhân

Triều Tiên khẳng định các biện pháp cấm vận của Mỹ sẽ không dẫn đến chuyện nước này từ bỏ tham vọng hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un - Ảnh: Sky News

Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 3.11 đã cảnh báo rằng nước này có thể hồi sinh chính sách nghiên cứu vũ khí hạt nhân, nếu Mỹ không dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế chống lại Bình Nhưỡng.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh rằng việc "cải thiện quan hệ và trừng phạt là không cân xứng". "Mỹ nghĩ rằng những biện pháp trừng phạt và áp lực 'lặp đi lặp lại' của họ sẽ dẫn đến "phi hạt nhân". Chúng tôi không thể nhịn cười được với những ý tưởng ngu ngốc như vậy", Bộ Ngoại giao Triều Tiên bình luận.

Theo phía Triều Tiên, việc Mỹ dỡ bỏ biện pháp trừng phạt chống lại họ sẽ là một hành động phản ứng trực tiếp với các biện pháp chủ động và thiện chí của Bình Nhưỡng - liên quan đến việc chủ động đơn phương dừng thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, nếu Mỹ không thay đổi lập trường của mình, Triều Tiên sẽ quay về với chính sách "Pyongjin" tập trung phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân trước đây.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên dọa sẽ tiếp tục nghiên cứu vũ khí hạt nhân, kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6. Sau cuộc gặp, hiện vẫn chưa có nhiều điều tích cực trong vấn đề giải giáp hạt nhân của Triều Tiên.

Thiên Hà (theo Sky News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-doa-tai-khoi-dong-nghien-cuu-vu-khi-hat-nhan-100225.html