Triều Tiên đe dọa hoãn cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán

Triều Tiên cho biết hoạt động đoàn tụ các gia đình ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 dự kiến vào tháng 8 tới có thể không diễn ra, nếu Seoul không ngay lập tức hồi hương các công dân Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Trang web Uriminzokkiri của nhà nước Triều Tiên ngày 20/7 đã đăng cảnh báo trên, nhấn mạnh tuyên bố của Bình Nhưỡng cho rằng, các đặc vụ Hàn Quốc đã bắt cóc 12 nhân viên làm trong nhà hàng Triều Tiên tại Trung Quốc hồi năm 2016.

Triều Tiên cảnh báo rằng, cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán sắp tới sẽ đối mặt với "những trở ngại" nếu Seoul không hồi hương những phụ nữ nói trên về Triều Tiên.

Triều Tiên đe dọa hoãn cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán. (Nguồn: AFP)

12 phụ nữ Triều Tiên từng làm việc tại một nhà hàng tại thành phố Ninh Ba và tới Hàn Quốc vào tháng 4/2016. Nhóm người đào tẩu đã gây ra tranh cãi khi có nhiều tuyên bố nói rằng, một số trong số họ bị lừa tới Hàn Quốc.

Trang mạng tuyên bố, những nhân viên nhà hàng này bị ép buộc tới Hàn Quốc và việc trao trả họ sẽ là một "tiêu chuẩn" để kiểm tra mức độ cam kết của chính quyền Seoul trong việc triển khai thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4.

Trong khi đó, Meari, một trang tuyên truyền khác của Triều Tiên cũng đã tuyên bố rằng, những nhân viên người Triều Tiên này đã bị "bắt cóc".

Hiện Bộ Thống nhất Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Trước đó, Seoul đã khẳng định, các nữ nhân viên nhà hàng nói trên đã quyết định định cư tại Hàn Quốc theo nguyện vọng của họ.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trieu-tien-de-doa-hoan-cuoc-doan-tu-cac-gia-dinh-ly-tan-74649.html