Triều Tiên - Đất nước của người 'về từ cõi chết'?

Truyền thông phương Tây hay đăng tải tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh hành quyết những người mà ông không còn tín nhiệm.

Các kiểu hành quyết được mô tả trong những bản tin này rất đa dạng, từ xử bắn thông thường cho đến cường điệu hóa thành cho chó đói ăn thịt hoặc dùng súng phun lửa giết chết phạm nhân. Tuy nhiên, không ít người "bị hành quyết" lại đường hoàng xuất hiện sau đó.

Một trong số những nhân vật này là cô Hyon Song-wol. Ngôi sao ca nhạc Triều Tiên Hyon Song-wol được nhìn thấy còn sống và khỏe mạnh trên chương trình truyền hình vào năm 2014 bất chấp thông tin cô bị xử bắn trong một cuộc thanh trừng các ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công một năm trước đó.

Ngôi sao cao nhạc Triều Tiên Hyon Song-wol xuất hiện tại Hàn Quốc. Ảnh: Twitter

Cô Hyon bị cho là đã bị giết chết cùng với 11 người khác, trong đó có các thành viên nhóm nhạc Moranbong của cô và các vũ công nhóm nhạc Wangjaesan Light. 12 người này bị cáo buộc quay phim sex.

Bị đồn là người tình một thời của ông Kim Jong-un, cô Hyon vừa xuất hiện công khai hôm 20-1 khi dẫn đầu đoàn Triều Tiên sang Hàn Quốc để kiểm tra địa điểm biểu diễn tại Thế vận hội mùa đông vào tháng sau.

Một nhân vật khác là ông Ri Yong-gil, người đứng đầu quân đội Triều Tiên. Vào năm 2016, ông Ri bị tuyên án kết bè phái, lạm dụng quyền lực và tham nhũng. Giới chức tình báo Hàn Quốc cho rằng ông đã bị hành quyết. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, ông Ri "trở về từ cõi chết" với một loạt chức danh cấp cao mới khi ông tham dự Đại hội Đảng Lao động Triều Tiêu vào tháng 5 cùng năm.

Ông Ri Yong-gil. Ảnh: Reuters

Việc ông Kim Jong-un hành quyết người dượng Jang Song-thaek vào năm 2014 là có thật nhưng không phải bằng cách đẩy ông vào bầy chó đói gồm 120 con. Thông tin này sau đó bị phát hiện chỉ là chuyện bịa đặt được đăng trên trang web châm biếm của Trung Quốc.

Ông Kim cũng bị cho là thanh trừng bà Kim Kyong-hui, cô mình và là vợ ông Jang. Theo tin đồn, bà Kim bị đầu độc theo lệnh của người cháu.

Nhưng một lần nữa, những thông tin trên hóa ra là sai. Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) hồi năm ngoái cho rằng bà Kim vẫn còn sống trong khi đang được điều trị các bệnh trầm cảm và ung thư.

Ông Jang Song-thaek, dượng của lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: Yonhap

Bà Kim Kyong-hui, cô của ông Kim Jong-un, được cho là vẫn còn sống và đang điều trị bệnh. Ảnh: AP

Xuân Mai (Theo RT)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trieu-tien-dat-nuoc-cua-nguoi-ve-tu-coi-chet-20180122153929749.htm