Triều Tiên đang 'thử lòng' Mỹ?

Công việc tháo dỡ cơ sở Tongchang-ri của Triều Tiên đã bắt đầu vào năm 2018 nhưng đã dừng lại khi cuộc đàm phán với Mỹ bị đình trệ.

Công việc tháo dỡ cơ sở Tongchang-ri của Triều Tiên đã bắt đầu vào năm 2018 nhưng đã dừng lại khi cuộc đàm phán với Mỹ bị đình trệ.

Cơ sở phóng tên lửa Tongchang-ri của Triều Tiên. Ảnh: AP

Cơ sở phóng tên lửa Tongchang-ri của Triều Tiên. Ảnh: AP

Triều Tiên đã khôi phục một phần địa điểm phóng tên lửa mà nước này bắt đầu tháo dỡ sau khi cam kết thực hiện trong hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi năm 2018, hãng thông tấn Yonhap ngày 5-3 dẫn nguồn các cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết.

Khôi phục một bãi thử tên lửa?

Cụ thể, theo Yonhap, Triều Tiên, dưới sức ép trong nhiều năm qua nhằm thúc giục nước này từ bỏ chương trình hạt nhân, đang lắp lại một mái vòm và một cửa tại cơ sở Tongchang-ri. Trong cuộc họp ngắn với Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) nước này khẳng định: “Tin tức mà Mỹ có được cũng giống như thông tin của chúng tôi”.

Hình ảnh vệ tinh của trang mạng 38 North của Mỹ cho thấy, các cấu trúc trên bệ phóng đã được xây dựng lại trong khoảng thời gian từ ngày 16-2 đến 2-3. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cũng công bố một báo cáo, đồng thời trích dẫn hình ảnh vệ tinh, kết luận Triều Tiên đang “theo đuổi việc xây dựng lại nhanh chóng” địa điểm này. Những hình ảnh được chụp chỉ 2 ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un kết thúc mà không đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Cơ sở Tongchang-ri đã được sử dụng để phóng vệ tinh và thử nghiệm động cơ, và chưa bao giờ được sử dụng cho các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Công việc tháo dỡ khu này đã bắt đầu vào năm 2018 nhưng đã dừng lại khi cuộc đàm phán với Mỹ bị đình trệ. Và hiện nay, hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 về vấn đề phi hạt nhân hóa giữa ông Trump-Kim cũng đã thất bại do những bất đồng liên quan mức độ Triều Tiên sẵn sàng hạn chế chương trình hạt nhân của mình cũng như việc Mỹ sẵn sàng nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Tương lai nào cho đàm phán Mỹ - Triều?

Cam kết tháo dỡ Tongchang-ri từng được coi là một biện pháp xây dựng lòng tin giữa Bình Nhưỡng và Washington. Vì vậy, nếu việc xây dựng lại cơ sở này được xác nhận, đây chính là động thái nguy hiểm, có thể làm chệch đường đàm phán Mỹ-Triều về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Hoạt động này có thể chọc giận Washington, khi rõ ràng đây là động thái nhắc nhở một chút với chính quyền Trump rằng, Bình Nhưỡng có công nghệ chế tạo vũ khí và sẽ không từ bỏ dễ dàng. Hầu hết các nhà phân tích tin rằng, nhiều khả năng, trong giai đoạn này, ông Kim Jong-un đang kiểm tra ranh giới và thử lòng kiên nhẫn của ông Trump, thay vì sẵn sàng thử tên lửa đạn đạo. Nếu Triều Tiên đã đi xa hơn nữa - xây dựng lại một bệ thử tên lửa và phá vỡ cam kết ngừng thử tên lửa, điều này rõ ràng sẽ khiến Tổng thống Trump phản ứng khó lường.

Và Triều Tiên có thể bị “tấn công” bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn nữa. Washington ngày 6-3 đã cảnh báo Bình Nhưỡng có thể phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn nữa nếu không thực hiện các bước phi hạt nhân hóa. Trả lời phỏng vấn với Fox Business Network, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh, Washington sẽ theo dõi xem Bình Nhưỡng có kiên quyết từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của nước này và mọi thứ liên quan đến nó hay không. “Nếu họ không sẵn sàng làm điều đó, tôi cho rằng, Tổng thống Trump đã nêu rất rõ... họ sẽ không được nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế và trên thực thế, chúng tôi sẽ xem xét tăng cường các biện pháp trừng phạt đó”, ông tuyên bố.

KHẢ ANH

Báo Triều Tiên ca ngợi ông Kim Jong-un sau cuộc họp tại Hà Nội

Báo Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 6-3 đã đăng tải loạt bài viết ca ngợi nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un bất chấp việc ông trở về tay trắng từ hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Báo này dành 4 trang đầu tiên cho các bài viết và hình ảnh ca ngợi chuyến đi “rung chuyển thế giới” đến Hà Nội của nhà lãnh đạo và đưa tin phản ứng về chuyến thăm từ các quan chức đảng cấp cao và dân thường. Tờ báo cũng đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy người dân Triều Tiên chào đón nhà lãnh đạo và không nêu rõ những chi tiết về hội nghị thượng đỉnh này.

T.L

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_203052_trieu-tien-dang-thu-long-my-.aspx