Triều Tiên 'đá xoáy' trợ thủ của Tổng thống Trump

Triều Tiên đã chỉ trích Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton khi kêu gọi Bình Nhưỡng cho thấy bằng chứng họ nghiêm túc về việc từ bỏ vũ khí hạt nhân. Đây là lần thứ hai Triều Tiên 'chỉ mặt xướng tên' một quan chức hàng đầu của Hoa Kỳ trong vòng chưa đầy một tuần.

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton. Ảnh: Alex Brandon

Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Bolton. Ảnh: Alex Brandon

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, nhưng trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 17/4, ông Bolton cho rằng trước tiên Mỹ cần phải thấy "dấu hiệu thực sự" về việc Triều Tiên sẵn sàng từ bỏ vũ khí hạt nhân.

“Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg, ông Bolton, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đã nói một câu nói vô nghĩa như vậy vào thứ bảy,” Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui nói với phóng viên hôm 20/4.

“Nhận xét của nhóm Bolton khiến tôi tự hỏi liệu ông ta có hiểu ý định của các nhà lãnh đạo cao nhất của CHDCND Triều Tiên và Hoa Kỳ hay liệu ông ta chỉ cố gắng tỏ ra hài hước, dù cũng chả chính xác là mấy”, bà Choe cho biết, đề cập đến tên chính thức của Triều Tiên.

“…Lời nói của ông ta không có sức thuyết phục và có vẻ mắt cũng không được tốt,” bà Choe nói thêm.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cũng cảnh báo rằng sẽ không có gì tốt nếu Hoa Kỳ tiếp tục sử dụng những lời nhận xét thiếu thận trọng và vô lý như vậy.

Đây là lần thứ hai Triều Tiên lên tiếng chỉ trích một quan chức cấp cao Mỹ trong chưa đầy một tuần trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân giữa hai nước giậm chân tại chỗ.

Trước đó, hôm 18/4, Triều Tiên tuyên bố không còn muốn đối thoại với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và kêu gọi Mỹ nên thay thế ông bằng một nhà đàm phán khác thận trọng và trưởng thành hơn, vài giờ sau khi tuyên bố lần thử vũ khí đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân bị phá vỡ.

Đáp trả, ông Pompeo hôm 19/4 nhấn mạnh sẽ tiếp tục dẫn đầu các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân với Triều Tiên, đồng thời bác bỏ đòi hỏi của Bình Nhưỡng./.

Mai Anh (theo Reuters)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trieu-tien-da-xoay-tro-thu-cua-tong-thong-trump-75685.html