Triều Tiên 'đã thông báo cho IMO' về kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên gửi thông báo tới Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) kể từ năm 2016 - dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai, phải) thị sát Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia tại Bình Nhưỡng, ngày 18/4/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ hai, phải) thị sát Cơ quan Phát triển hàng không vũ trụ quốc gia tại Bình Nhưỡng, ngày 18/4/2023. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, ngày 30/5, một quan chức giấu tên thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết phía Triều Tiên đã thông báo cho tổ chức này về kế hoạch phóng vệ tinh trinh sát quân sự đầu tiên trong khoảng thời gian từ 31/5-11/6.

Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Bình Nhưỡng quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Triều Tiên viết email để thông báo về kế hoạch trên cho một quan chức phụ trách vấn đề an toàn hàng hải tại trụ sở chính IMO ở thủ đô London (Anh). Đây là lần đầu tiên Triều Tiên gửi thông báo như vậy tới IMO kể từ năm 2016.

Trước đó, ông Ri Pyong-chol, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã chính thức thông báo vụ phóng sẽ diễn ra vào tháng Sáu.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, ông Ri cho hay hoạt động trinh sát bằng vệ tinh của Triều Tiên là "tuyệt đối cần thiết" để củng cố năng lực tự vệ.

Ông Ri cho biết thêm vệ tinh trinh sát của Triều Tiên và nhiều phương tiện do thám sắp được thử nghiệm là thiết bị "không thể thiếu để theo dõi, giám sát, phân biệt, kiểm soát và đối phó trong thời gian thực trước các hành vi quân sự nguy hiểm" của Mỹ và Hàn Quốc.

Quan chức Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ "mở rộng các phương tiện trinh sát và thông tin, cải thiện các loại vũ khí phòng thủ và tấn công khác nhau, đồng thời vạch ra thời gian biểu để thực hiện các kế hoạch phát triển," song không nêu chi tiết.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định bất kỳ vụ phóng vệ tinh nào của Triều Tiên đều sẽ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cấm Bình Nhưỡng phóng tên lửa tầm xa.

Các đặc phái viên Mỹ-Nhật-Hàn hối thúc Triều Tiên không tiến hành vụ phóng vệ tinh và nhất trí hợp tác chặt chẽ để đảm bảo sẽ có một phản ứng "nghiêm khắc" từ cộng đồng quốc tế nếu thực hiện vụ phóng./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-da-thong-bao-cho-imo-ve-ke-hoach-phong-ve-tinh-trinh-sat/865416.vnp