Triều Tiên đã nhượng bộ nhưng siêu cường số 1 thế giới 'làm ngơ'?

Ông Ri Yong-ho cho rằng Mỹ không tập trung vào xây dựng lòng tin, thay vào đó lại tăng cường kêu gọi duy trì các biện pháp trừng phạt và né tránh việc ra tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho. Ảnh: AFP.

"Tuyên bố chung Triều Tiên-Mỹ không nên là nạn nhân của chính trị nội bộ của Mỹ, mời một cơn gió nghịch đến với ý định của các nhà lãnh đạo" - Straits Times dẫn lời ngoại trưởng Triều Tiên phát biểu tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) ngày 4.8.

"Chúng tôi đã nghĩ tới việc làm điều gì đó để đáp trả trong trường hợp Mỹ không có các ý kiến mang tính xây dựng. Tuy nhiên, chừng nào Mỹ chưa thể hiện ý chí mạnh mẽ nhằm loại bỏ những quan ngại của chúng tôi bằng hành động, sẽ không có trường hợp chúng tôi tiến tới trước một cách đơn phương" - quan chức ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Ri Yong-ho, cách duy nhất để tiến về phía trước là đưa ra một "cách tiếp cận mới" để ưu tiên xây dựng lòng tin.

"Niềm tin không phải là thứ có thể gây dựng sau một đêm. Để xây dựng lòng tin trọn vẹn giữa Triều Tiên và Mỹ, điều cần thiết cho cả hai bên là đồng thời hành động và từng bước làm những gì có thể giải quyết từng vấn đề một" - ông nói.

"Chỉ khi Mỹ đảm bảo rằng chúng tôi cảm thấy thoải mái và gần với điều đó, chúng tôi mới có thể "mở lòng" với Mỹ và thể hiện bằng hành động" – Ngoại trưởng Triều Tiên nói thêm.

Điều này, theo ông Ri Yong-ho, là cốt lõi trong tinh thần của thỏa thuận đã được lãnh đạo hai nước nhất trí. Ông khẳng định Triều Tiên quyết tâm và cam kết thực hiện tuyên bố chung Triều Tiên-Mỹ một cách có trách nhiệm và thiện chí. Cụ thể là Triều Tiên đã thể hiện các động thái thiện chí trong việc ngừng thử hạt nhân, tháo dỡ một bãi thử hạt nhân.

Tuy nhiên, theo ông điều đáng báo động là Mỹ đang "tăng âm" kêu gọi duy trì trừng phạt với Triều Tiên và "thể hiện thái độ tránh né tuyên bố kết thúc chiến tranh - bước cơ bản và quan trọng mang tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

"Tệ hơn nữa, những động thái cực kỳ không thích hợp được thể hiện trong việc gây sức ép để các nước khác khác không gửi các phái đoàn cấp cao đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CHDCND Triều Tiên vào tháng 9 năm nay" - ông Ri Yong-ho nói.

"Sự thiếu kiên nhẫn không có ích gì cho việc xây dựng lòng tin. Đặc biệt, việc thúc đẩy những yêu cầu đơn phương sẽ làm sâu sắc thêm sự ngờ vực thay vì làm hồi sinh lòng tin” - ông nói thêm.

Nhà ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra rằng, ASEAN mất 50 năm để trở thành một tổ chức khu vực "với cảm giác thân thiện và bầu không khí hợp tác, sự tôn trọng và tin tưởng từ cộng đồng quốc tế" và để được chứng kiến những thay đổi bước ngoặt trên bán đảo Triều Tiên phải mất 18 năm kể từ khi Triều Tiên tham gia ARF.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trieu-tien-da-nhuong-bo-nhung-sieu-cuong-so-1-the-gioi-lam-ngo-623138.ldo