Triều Tiên cung cấp rất ít thông tin về công dân Nhật Bản bị bắt cóc

Chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã cung cấp rất ít thông tin mới về những công dân Nhật Bản bị bắt cóc khi các quan chức Tokyo liên lạc với Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

Ảnh minh họa. (Nguồn: blazingpress.com)

Kyodo dẫn một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 21/7 cho biết Triều Tiên đã cung cấp rất ít thông tin mới về những công dân Nhật Bản bị bắt cóc khi các quan chức Tokyo liên lạc với Bình Nhưỡng hồi tháng trước.

Theo nguồn tin này, khi các quan chức Nhật Bản liên hệ với Triều Tiên vào khoảng thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào ngày 12/6, Bình Nhưỡng đã nhắc lại kết quả của cuộc điều tra về các công dân Nhật Bản bị bắt cóc vào những năm 1970 và 1980.

Trước đó, Triều Tiên cũng từng thông báo thông tin này cho Nhật Bản sau các cuộc hội đàm song phương tại Stockholm (Thụy Điển) vào tháng 5/2014.

Không rõ liệu các quan chức chính quyền Kim Jong-un có cung cấp bất kỳ thông tin nào về 12 người còn lại chính thức được phía Tokyo xác nhận là những nạn nhân bị bắt cóc trong lần liên lạc hồi tháng trước hay không./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-cung-cap-rat-it-thong-tin-ve-cong-dan-nhat-ban-bi-bat-coc/514821.vnp