Triều Tiên công nhận độc lập hai vùng ly khai Ukraine

Ngày 13/7, Lãnh thổ ly khai thân Nga Donetsk, ở miền Đông Ukraine cho biết, họ đã được Triều Tiên công nhận là một nhà nước. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được công bố chính thức.

Đây sẽ là quốc gia thứ ba công nhận nhà nước này

Đây sẽ là quốc gia thứ ba công nhận nhà nước này

Đây sẽ là quốc gia thứ ba công nhận nhà nước này, sau Sirya vào tháng 6/2021 và Nga trước khi xung đột với Ukraine nổ ra.

Cơ quan đại diện ngoại giao của phe ly khai ở Matxcơva đã phát trên Telegram một bức thư công nhận từ tay của đại sứ CHDCND Triều Tiên, Sin Hong Chol. Trước đó không lâu, thủ lĩnh của lãnh thổ ly khai Donetsk, Denis Pushilin, đã tuyên bố công nhận điều này của chính quyền Triều Tiên.

“Vị thế quốc tế của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tiếp tục phát triển. Đó là một thắng lợi mới cho nền ngoại giao Lãnh thổ ly khai thân Nga khác ở miền Đông Ukraine, Lugansk, đã không đưa ra bất kỳ thông báo nào như vậy. Nga đã biện minh cho cuộc tấn công quân sự nhằm vào Ukraine là cần phải bảo vệ các thực thể ly khai này ở phía Đông đất nước.

Yến Như

Theo Le Figaro

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/trieu-tien-cong-nhan-doc-lap-hai-vung-ly-khai-ukraine-d203291.html