Triều Tiên công bố ảnh cho nổ văn phòng liên lạc liên Triều

Văn phòng liên lạc liên Triều được mở năm 2018 khi quan hệ hai bên ấm lên.

Ngày 17-6, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA công bố một số hình ảnh nước này cho nổ sập văn phòng liên lạc liên Triều một ngày trước đó.

Văn phòng liên lạc liên Triều trước khi bị cho nổ đánh sập, ngày 16-6. Ảnh: KCNA

Văn phòng liên lạc liên Triều trước khi bị cho nổ đánh sập, ngày 16-6. Ảnh: KCNA

Văn phòng liên lạc liên Triều được mở năm 2018 khi quan hệ hai bên ấm lên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có ba lần gặp nhau trong năm nay, làm dấy lên hy vọng về hòa giải dân tộc.

Tuy nhiên quan hệ hai bên sau đó lạnh dần và bắt đầu tăng căng thẳng.

Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong bị Triều Tiên cho nổ sập chiều 16-6. Ảnh: KCNA

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã xác nhận tòa nhà vốn là văn phòng liên lạc liên Triều tọa lạc ở thị trấn biên giới Kaesong đã bị phá hủy “bằng bom” vào chiều 16-6.

Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong bị Triều Tiên cho nổ sập chiều 16-6. Ảnh: KCNA

Sau khi cho nổ sập văn phòng liên lạc liên Triều, Triều Tiên đe dọa sẽ tái triển khai binh sĩ đến khu phi quân sự.

Văn phòng liên lạc liên Triều ở thị trấn biên giới Kaesong bị Triều Tiên cho nổ sập chiều 16-6. Ảnh: KCNA

Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Năm 1953 hai miền chỉ mới ký kết hiệp định ngừng bắn chứ chưa ký hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

ĐĂNG KHOA

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/trieu-tien-cong-bo-anh-cho-no-van-phong-lien-lac-lien-trieu-919196.html