Triều Tiên có tổng cộng hơn 1,4 triệu người bị sốt, 56 ca tử vong

Triều Tiên ghi nhận thêm hơn 269.000 bệnh nhân bị sốt trong ngày 16/5, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên hơn 1,4 triệu ca.

Trong đó, có hơn 819.000 người đã hồi phục và hơn 663.000 bệnh nhân đang được điều trị. Thêm 6 bệnh nhân bị sốt đã tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 56 ca.

Triều Tiên báo cáo trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên vào tuần trước, khi một công dân Bình Nhưỡng được xác nhận nhiễm biến thể Omicron BA.2.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn KCNA đưa tin về một đợt sốt “không rõ nguồn gốc” đã lan rộng ở nước này từ cuối tháng 4.

Báo giới Triều Tiên chủ yếu sử dụng cụm từ "người bị sốt", thay vì "bệnh nhân COVID-19" hoặc "ca bệnh được xác nhận". Theo các nhà quan sát, nguyên nhân có thể là do Triều Tiên còn thiếu bộ xét nghiệm và các thiết bị khác để xác định ca bệnh.

Chính phủ Triều Tiên đã tăng cường nỗ lực khắc phục các sai sót trong việc phân phát thuốc, và huy động quân đội để ổn định nguồn cung cấp thuốc tại thủ đô theo lệnh của Chủ tịch Kim Jong-un.

“Lực lượng quân y đã được triển khai tới tất cả các hiệu thuốc ở thành phố Bình Nhưỡng và bắt đầu cung cấp thuốc 24/24”, hãng thông tấn KCNA cho biết.

Các binh sĩ Triều Tiên tập trung tại Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng vào ngày 16/5 sau khi được điều động tham gia phân phối thuốc men. Ảnh: Yonhap

Các binh sĩ Triều Tiên tập trung tại Bộ Quốc phòng ở Bình Nhưỡng vào ngày 16/5 sau khi được điều động tham gia phân phối thuốc men. Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Các quan chức hàng đầu nước này, bao gồm Thủ tướng Kim Tok-hun đã đến các hiệu thuốc ở một số quận của Bình Nhưỡng để kiểm tra nhu cầu và nguồn cung.

Các quan chức cấp cao của Triều Tiên kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Ảnh: Yonhap

Trong khi đó, nội các và chính quyền các địa phương đã giúp điều tiết phân phối thuốc đến các hiệu thuốc và trạm y tế, "xóa bỏ tình trạng không công bằng" trong việc cung cấp thuốc ở các thành phố và các làng quê xa xôi miền núi phía Bắc, các khu vực biên giới.

Các nhà máy dược phẩm trên khắp cả nước đã tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Khoảng 11.000 cán bộ, giáo viên và sinh viên của các cơ sở đào tạo y tế trên cả nước đã được huy động để khám và điều trị cho những người bị sốt.

Minh Hạnh

Theo Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/trieu-tien-co-tong-cong-hon-1-4-trieu-nguoi-bi-sot-56-ca-tu-vong-post1439098.tpo