Triều Tiên có thực sự quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân?

Thông tin Triều Tiên dừng hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae làm gia tăng hoài nghi về quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trang mạng chuyên giám sát tình hình Triều Tiên 38 độ Bắc vừa công bố báo cáo khẳng định, Triều Tiên đã dừng hoạt động tháo dỡ tại trạm phóng vệ tinh Sohae, đồng thời là địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa ở miền Tây Bắc nước này. Thông tin đưa ra giữa lúc những hoài nghi liên quan tới quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vẫn còn khá lớn, bất chấp những cam kết mà lãnh đạo hai nước đã đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Singapore.

Trung tâm Phóng Vệ tinh Sohae chụp từ vệ tinh. Ảnh: AFP.

Theo trang mạng 38 độ Bắc, những hình ảnh vệ tinh thương mại ghi lại được hôm 16/8 cho thấy, không còn hoạt động tháo dỡ đáng kể nào diễn ra tại bãi thử Sohae kể từ ngày 3/8 vừa qua kể cả tại khu thử nghiệm động cơ và bệ phóng tên lửa. Trong một bài phân tích trước đó, trang mạng của Mỹ này cho biết hình ảnh chụp từ vệ tinh ngày 3/8 cho thấy Triều Tiên đang tháo dỡ bãi thử tên lửa và bệ phóng.

Tuy nhiên, trong bài viết hôm 22/8, chuyên trang này cho rằng, công việc tháo dỡ bệ phóng đã dừng lại và những phần được tháo dỡ trước đó vẫn chưa được dọn dẹp. Liên quan tới khu vực bệ phóng, công việc tháo dỡ dường như cũng đã dừng lại và hiện vẫn chưa rõ liệu công việc đã tiến hành trước đó là liên quan tới hoạt động phá hủy hay thay đổi cấu trúc khu vực. Hiện chính phủ Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh hôm 12/6 vừa qua tại Singapore với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý phi hạt nhân hóa toàn toàn Bán đảo Triều Tiên, song lại không có dấu hiệu cho thấy nước này sẵn sàng từ bỏ kho vũ khí một cách đơn phương. Trong một báo cáo công bố hồi đầu tuần, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) khẳng định không thấy bất kỳ yếu tố nào cho phép nói rằng Triều Tiên đã dừng các hoạt động hạt nhân.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump mới đây đã bảo vệ những nỗ lực nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Theo ông, Triều Tiên đã triển khai một số biện pháp nhằm phi hạt nhân hóa và một cuộc gặp tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là điều có thể.

Tuy nhiên, nhiều quan chức tham gia nhóm đàm phán của Mỹ khẳng định không ghi nhận bất kỳ bước tiến nào liên quan tới vấn đề phi hạt nhân hóa và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy, Triều Tiên sẵn sàng đàm phán nghiêm túc chừng nào Mỹ không cam kết giảm nhẹ các lệnh trừng phạt để đổi lại.

Hồi tuần trước, truyền thông Triều Tiên đã chỉ trích sự thiếu vắng các bước tiến trong đàm phán, đặc biệt là từ phía Mỹ. Một bình luận được tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đăng tải hồi cuối tuần trước cho rằng, những lập trường phản đối đối thoại đang tìm cách làm chệch hướng các cuộc thảo luận khi đưa ra những dẫn chứng vô căn cứ về sự tồn tại của các cơ sở hạt nhân bí mật tại Triều Tiên.

Trong bối cảnh này, nhiều ý kiến cho rằng, cuộc gặp thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên là cần thiết nhằm tạo động lực cho các hoạt động đàm phán hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, nhằm đạt được một mục tiêu chung, mà tất cả chúng ta cùng chia sẻ. Đó là phi hạt nhân hóa toàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược bán đảo Triều Tiên. Điều này sẽ giúp đảm bảo Triều Tiên có thể trở thành một thành viên bình thường của cộng đồng quốc tế tại khu vực này.”

Thậm chí ngay tại Mỹ, nhiều chuyên gia và quan chức cũng chia sẻ quan điểm này. Theo cựu quan chức Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Jung Park, cuộc gặp Thượng đỉnh thứ hai nếu được tổ chức sẽ giúp thúc đẩy quá trình đàm phán đi đúng hướng cần thiết. Vị quan chức này cũng nhận định đây sẽ là cơ hội quan trọng để khích lệ niềm tin của các nhà đàm phán hạt nhân vào một thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên.

Các nguồn tin dự đoán, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể gặp nhau bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9/2018 tại New York, Mỹ, dù tới nay khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên tham dự sự kiện quốc tế này vẫn được xác nhận./.

Thu Hoài/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-co-thuc-su-quyet-tam-tu-bo-vu-khi-hat-nhan-803832.vov