'Triều Tiên có thể thúc đẩy phát triển tên lửa tiên tiến'

Nghị sỹ Hàn Quốc nhấn mạnh: 'Hàn Quốc hiện đang xem xét kỹ khả năng Triều Tiên có thể chấm dứt lệnh đình chỉ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).'

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin nghị sỹ Lee Eun-jae của đảng Tự do Hàn Quốc (LKP) đối lập chính ngày 6/1 dẫn nguồn các cơ quan tình báo cho biết "vũ khí chiến lược mới" của Triều Tiên mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tuần trước đề cập, có thể là phiên bản mới của tên lửa đạn đạo tầm xa.

Bà Lee nhấn mạnh: "Hàn Quốc hiện đang xem xét kỹ khả năng Triều Tiên có thể chấm dứt lệnh đình chỉ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM)."

Về loại "vũ khí chiến lược mới," các quan chức tình báo cho rằng Triều Tiên có thể đang phát triển các phiên bản tiên tiến của ICBM hoặc tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Bà Lee dẫn nhận định của các quan chức Seoul cho rằng Triều Tiên có thể tìm cách phát triển một ICBM có khả năng mang theo thiết bị hồi quyển phân hướng độc lập (MIRV), cho phép một tên lửa phóng nhiều đầu đạn hạt nhân nhằm vào các mục tiêu khác nhau.

Bà Lee lưu ý rằng nếu quan hệ với Mỹ ngày càng xấu đi, Bình Nhưỡng có thể sớm công bố vũ khí mới.

Theo nữ nghị sỹ Hàn Quốc, các quan chức tình báo của Seoul tin rằng Triều Tiên đã quyết định không tham gia vào cuộc đàm phán hạt nhân, vốn yêu cầu việc Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt quốc tế./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trieu-tien-co-the-thuc-day-phat-trien-ten-lua-tien-tien/617007.vnp