Triều Tiên có thể khôi phục thử tên lửa đạn đạo liên lục địa và vũ khí hạt nhân

Hãng thông tấn KCNA ngày 20.1 đưa tin nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un để ngỏ khả năng từ bỏ cam kết không thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và vũ khí hạt nhân, vì 'chính sách thù địch' từ phía Mỹ.

Trong một cuộc họp cấp cao của đảng Lao động Triều Tiên vừa diễn ra, nhà lãnh đạo Kim đánh giá "chính sách thù địch" và "mối đe dọa quân sự" của Mỹ đã đạt đến ranh giới nguy hiểm không thể coi thường. Vì vậy Bình Nhưỡng sẽ cân nhắc rút lại những biện pháp nước này thực hiện để xây dựng lòng tin với Washington, cũng như tái khởi động loạt thử nghiệm vũ khí đang bị đình chỉ tạm thời.

“Cuộc họp ra chỉ thị xét lại tất cả biện pháp xây dựng lòng tin trên cơ sở ưu tiên, nghiên cứu việc khởi động lại các hoạt động đình chỉ tạm thời”, theo KCNA.

Ông Kim Jong-un (phải) theo dõi vụ thử tên lửa siêu thanh ngày 11.1 - Ảnh: KCNA

Năm 2018, nhà lãnh đạo Kim từng gây bất ngờ khi tuyên bố ngừng thử nghiệm ICBM, dỡ bỏ một cơ sở hạt nhân, không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ phi đối mặt với đe dọa hoặc khiêu khích hạt nhân, cũng như không chuyển giao bất cứ công nghệ hạt nhân nào.

Triều Tiên giữ đúng cam kết trong 5 năm qua. Nhưng mặc dù không thử ICBM hay vũ khí hạt nhân, nước này lại chuyển hướng sang phát triển vũ khí tầm ngắn nhỏ gọn hơn.

Ngay trong 2 tuần đầu năm 2022, Bình Nhưỡng đã 4 lần tiến hành phóng tên lửa. Đặc biệt 2 vụ phóng đầu tiên là tên lửa siêu thanh – vũ khí mới khiến giới phân tích lo lắng.

Với loạt diễn biến mới nêu trên, triển vọng đàm phán hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Triều trong năm nay càng thêm mờ mịt.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/trieu-tien-co-the-khoi-phuc-thu-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-va-vu-khi-hat-nhan-177081.html