Triều Tiên có thể dùng tảo để đối phó lệnh trừng phạt kinh tế

Triều Tiên dường như đang phát triển mạnh các cơ sở nghiên cứu tảo và xem loại 'vàng xanh' này như 'một nguồn lực chiến lược' để tăng cường an ninh lương thực, cũng như giảm ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt quốc tế.

Các mẫu tảo trong một phòng thí nghiệm tại San Francisco (Mỹ) - Ảnh: Bloomberg

Theo CNBC, thông tin trên vừa được đưa ra trong báo cáo mới nhất của 38 North, một trang web của Mỹ chuyên theo dõi và nghiên cứu các hoạt động của Triều Tiên. Tảo biển, bao gồm tảo bẹ và tảo Spirulina, là nguồn tài nguyên đa năng có thể dùng để sản xuất thực phẩm, phân bón, nguyên liệu và nhiên liệu từ cùng một sinh khối.

Các chuyên gia cho rằng việc Bình Nhưỡng nhận biết được công dụng của tảo và quan tâm phát triển ngành công nghiệp “vàng xanh” là một bước đi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, vì theo thời gian ngành công nghiệp tảo có thể dần dần “giảm thiểu những ảnh hưởng tiêu cực từ các biện pháp chế tài quốc tế đối với nguồn cung cấp năng lượng và an ninh lương thực của Triều Tiên”.

Dựa trên thông tin báo cáo của 38 North, các cơ sở nghiên cứu tảo và hệ thống nuôi trồng thủy sản, chủ yếu để phát triển tảo, ở Triều Tiên đã tồn tại trong tình trạng bất hợp pháp từ đầu những năm 2000 và gần đây đang diễn biến với xu hướng phức tạp hơn. “Không có gì đáng ngạc nhiên khi chính phủ Triều Tiên phát triển hàng ngàn ao nông thôn để nuôi tảo. Hiện nước này đã có những khu vực sản xuất tảo rộng lớn hơn và tinh vi hơn trước”, trang 38 North cho hay.

Là một quốc gia bị cô lập, Triều Tiên không chỉ thiếu trữ lượng xăng dầu, phân bón, mà còn rơi vào tình trạng thiếu lương thực triền miên. Để đối phó với tình trạng này, Bình Nhưỡng từ lâu luôn cố gắng xây dựng nguồn tài nguyên độc lập. Sự tự lực thậm chí đã thành một phần trong hệ tư tưởng chính thức của nhà nước. Tuy nhiên, nền kinh tế khép kín nhất thế giới vẫn còn phải phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu và thực phẩm từ nước ngoài, đặc biệt là từ Trung Quốc, để tồn tại. Các lệnh trừng phạt mới của Liên Hiệp Quốc cũng khiến nền kinh tế Triều Tiên chịu áp lực không nhỏ. Và đó là lúc quốc gia Đông Á quan tâm đặc biệt đến tảo.

Khi được chế biến, tảo có hàm lượng protein cao nên có thể là nguồn bổ sung thực phẩm tuyệt vời cho các hộ gia đình ở Triều Tiên. Được biết, ở các nước đang phát triển, tảo thường được sử dụng để chống lại tình trạng suy dinh dưỡng và được quảng cáo là siêu thực phẩm. Bên cạnh đó, tảo còn có thể được chế biến thành nhiên liệu sinh học vì có chứa khoảng 20% lipid.

Dữ liệu thu được từ 9 cơ sở sản xuất tảo của Triều Tiên cho thấy, ước tính nước này có thể sản xuất được 2.851 tấn sinh khối tảo mỗi năm. Phần tảo này chứa khoảng 1.425,5 tấn khối lượng dinh dưỡng và có thể được chuyển đổi tương đương thành 4.075,6 thùng dầu.

Phương Anh

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/trieu-tien-co-the-dung-tao-de-doi-pho-lenh-trung-phat-kinh-te-893429.html