Triều Tiên có khả năng sắp thử tên lửa Pukguksong-3

Giới phân tích nhận định Triều Tiên sắp thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Pukguksong-3 trong thời gian tới sau vụ phóng ICBM Hwasong-15.

SCMP dẫn lời các nhà phân tích quân sự Trung Quốc dự đoán sau thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15, Bình Nhưỡng có khả năng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thử nghiệm tên lửa, trong đó có cả phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm.

Tống Trung Bình, cựu sĩ quan lực lượng Tên lửa Chiến lược Trung Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể sẽ tiếp tục các vụ thử nghiệm tên lửa ở đất liền và trên vùng biển của nước này tại Thái Bình Dương.

Hình vụ thử nghiệm tên lửa Pukguksong-2 hồi đầu năm nay. - Ảnh: Reuters

Hình vụ thử nghiệm tên lửa Pukguksong-2 hồi đầu năm nay. - Ảnh: Reuters

Triều Tiên đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Pukguksong-2 hồi tháng 2 và tháng 5. Bình Nhưỡng cũng đang nghiên cứu phiên bản Pukguksong-3 với tầm bắn có thể lên tới hơn 2.000 km.

“Bình Nhưỡng sẽ đẩy mạnh thử nghiệm tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn dòng Pukguksong để cho thấy nước này có khả năng tấn công hạt nhân thực sự”, ông Tống trả lời kênh truyền hình Phoenix.

Hôm 2/12, Yonhap dẫn lời chuyên gia Mỹ Joseph S. Bermudez Jr. tiết lộ, một số hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Triều Tiên chuẩn bị đưa vào hoạt động hệ thống thử SLBM thứ 2. Đó chính là bằng chứng cho thấy Bình Nhưỡng đang phát triển chương trình tên lửa này.

“Triều Tiên có khả năng sẽ triển khai thêm nhiều đợt phóng thử tên lửa tầm trung Hwasong-12 và ICBM Hwasong-15. Trong đó, Hwasong-15 sẽ được trang bị đầu đạn hạt nhân để tiến hành các đợt thử hạt nhân đầy đủ ở Thái Bình Dương”, ông Tống nói với SCMP.

Hwasong-12 đã 2 lần phóng qua bầu trời Nhật Bản trước khi rơi xuống Thái Bình Dương trong 2 đợt phóng hồi tháng 8 và tháng 9/2017.

Antony Wong Dong, nhà phân tích quân sự ở Macau cho rằng, Pukguksong-3 sẽ là mối đe dọa trực tiếp tới Trung Quốc, do tên lửa này được thiết kế để phóng từ các hộp bảo vệ nên khả năng phát hiện rất thấp.

“Tôi nghĩ rằng với việc triển khai thử nghiệm tên lửa gia tăng của Triều Tiên, sẽ thúc đẩy Trung Quốc nên thiết lập tên lửa đánh chặn HQ-19 ở tỉnh Liêu Ninh”, ông Wong cho biết.

GIA BẢO (Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trieu-tien-co-kha-nang-sap-thu-ten-lua-pukguksong-3-a211564.html