Triều Tiên chưa phá hủy hoàn toàn bãi thử hạt nhân Punggye-ri?

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của CHDCND Triều Tiên có thể chưa bị phá hủy hoàn toàn như Bình Nhưỡng tuyên bố hồi tháng 5, theo website 38 North.

Cảnh đường hầm tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri bị Triều Tiên cho đánh sập hồi tháng 5 - Ảnh: Reuters

Bình Nhưỡng cho nổ tung bãi thử Punggye-ri trong tiến trình phi hạt nhân hóa, nhưng chỉ cho một số phóng viên nước ngoài đến quan sát và không có chuyên gia nước ngoài đến giám sát vụ nổ từ xa.

“Mức độ về việc phá hủy những khu vực đó vẫn chưa rõ”, website 38 North, chuyên theo dõi về vấn đề Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) nhận định khi so sánh những hình ảnh chụp từ vệ tinh về bãi thử Punggye-ri vào ngày 31.10 và 30.11.

“Những hình ảnh chụp từ vệ tinh từ cuối tháng 11 cho thấy 2 tòa nhà lớn nhất tại trung tâm chỉ huy cũng như các cơ sở hỗ trợ về nhân sự và lực lượng an ninh vẫn còn đó”, 38 North viết.

“Khoảng 2/3 nhân sự vẫn còn ở Punggye-ri, củng cố bằng chứng cho thấy bãi thử đó chưa bị bỏ hoàn toàn. Những con đường trong khu vực vẫn được bảo trì tốt… Điều này cho thấy bãi thử có thể chỉ dừng hoạt động và có thể tái khởi động. Không có sự đảm bảo rằng Triều Tiên sẽ không tiến hành thử hạt nhân nữa tại Punggye-ri hoặc những địa điểm khác nếu tình trạng tan băng hiện nay của bầu không khí chính trị kết thúc", 38 North viết.

Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về thông tin trên.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trieu-tien-chua-pha-huy-hoan-toan-bai-thu-hat-nhan-punggyeri-1033275.html