Triều Tiên chỉ trích Mỹ - Hàn tập trận hệ thống tên lửa phòng thủ

Ngày 3/5, các cơ quan tuyên truyền Triều Tiên đã đồng loạt chỉ trích việc Mỹ gần đây diễn tập liên quan tới pin của hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), gọi đây là hành động khiêu khích và đe dọa.

Bin lính Mỹ- Hàn tập trận với THAAD. Ảnh minh họa.

Bin lính Mỹ- Hàn tập trận với THAAD. Ảnh minh họa.

Tháng trước, Lực lượng Mỹ- Hàn (USFK) đã thực hiện các cuộc tập trận kéo dài một tuần với pin THAAD tại trại Humphreys ở Pyeongtaek, cách Seoul 70 km về phía nam.

Hàn Quốc và Mỹ đã lắp đặt hệ thống THAAD tại đây vào năm ngoái để chống lại các mối đe dọa tên lửa của Triều Tiên.

Một bài báo đăng trên Uriminzokkiri, một trang web tuyên truyền của Triều Tiên, cho biết các cuộc tập trận là "sự khiêu khích quân sự làm giảm bớt bầu không khí hòa bình khó kiếm được trên bán đảo" và "một mối đe dọa công khai chống lại Triều Tiên", đồng thời cũng cảnh báo Seoul về "hậu quả xấu nếu tuân theo các hành động thù địch tàn nhẫn của Mỹ".

Meari, một cơ quan tuyên truyền khác của Triều Tiên, cũng tuyên bố rằng cuộc tập trận THAAD tạo thành hành động khiêu khích quân sự không chỉ nhắm vào Triều Tiên mà cả các nước láng giềng và gây ra cơn giận dữ trong cộng đồng quốc tế.

Hà Thu

Yonhap

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/trieu-tien-chi-trich-my-han-tap-tran-he-thong-ten-lua-phong-thu-1410408.tpo