Triều Tiên chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề liên Triều

Ngày 11/6, Triều Tiên chỉ trích Mỹ can thiệp vào các vấn đề liên Triều sau khi Washington tỏ rõ 'thất vọng' trước quyết định của Bình Nhưỡng nhằm cắt đứt mọi đường dây liên hệ với Seoul.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), Vụ trưởng vụ các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên – ông Kwon Jong-gun cảnh báo “nếu muốn tránh những hậu quả khủng khiếp thì tốt hơn hết là Mỹ cần lưu tâm tới những vấn đề của nước này, thay vì can thiệp vào các vấn đề liên Triều”.

“Các mối quan hệ liên Triều hoàn toàn là vấn đề của người dân hai miền Triều Tiên, và bất cứ ai cũng không có quyền can thiệp…Mỹ có thể đối mặt với những điều tồi tệ khủng khiếp nếu can thiệp một cách vô ích vào các vấn đề liên Triều mà không lưu tâm tới tình hình trong nước vốn đang ở tình cảnh hỗn loạn chưa từng thấy... Nếu không muốn đối mặt với những điều khủng khiếp, thì trước tiên, Mỹ nên giữ im lặng và hành động để khôi phục trật tự trong nước” – thông điệp của ông Kwon Jong-gun nêu rõ.

Bên cạnh đó, quan chức Triều Tiên cũng tỏ rõ thái độ chỉ trích Mỹ vì đã bày tỏ sự “không hài lòng” trước những diễn biến gần đây trong quan hệ liên Triều, trong khi Mỹ cũng chính là một bên cản trở mọi tiến bộ đạt được trong mối quan hệ này. Lập luận này của ông Kwon Jong-gun được cho là đề cập tới việc Mỹ duy trì các lệnh trừng phạt Triều Tiên cho tới khi mục tiêu phi hạt nhân hóa được hoàn tất, ngay cả khi các lệnh trừng phạt này cản trở các hoạt động trao đổi và hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

Ngày 9/6, Triều Tiên đã cắt đứt mọi đường dây liên lạc với Hàn Quốc và gọi người láng giềng phía Nam là “kẻ thù”, ít lâu sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo từ bỏ văn phòng liên lạc liên Triều và đóng cửa hoàn toàn các chương trình hợp tác lớn ở khu vực biên giới, trong một động thái nhằm lên án việc thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng qua biên giới liên Triều. Triều Tiên coi đây là một hành vi “thù địch”, phá vỡ một loạt các thỏa thuận hòa bình đã được hai miền Triều Tiên ký kết.

Ngay sau đó, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã tỏ rõ lập trường luôn ủng hộ những tiến bộ đạt được trong các mối quan hệ liên Triều, đồng thời tỏ rõ “sự thất vọng” trước hành động mới nhất của Triều Tiên. “Mỹ kêu gọi Triều Tiên quay trở lại con đường ngoại giao và hợp tác… Chúng tôi tiếp tục duy trì sự phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc trong nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên” – quan chức trên nêu rõ.

Cũng trong ngày 11/6, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên – tờ Rodong Sinmun khẳng định “ý chí sắt đá” của Triều Tiên nhằm trừng phạt Hàn Quốc liên quan tới vụ những người đào tẩu Triều Tiên thả truyền đơn chống Bình Nhưỡng ở khu vực biên giới, ngay cả khi điều này sẽ khiến các mối quan hệ liên Triều bị “hoàn toàn phá sản”. Triều Tiên xem những hành động gần đây của Hàn Quốc là một “thách thức” và không khác nào “một lời tuyên chiến” chống lại Triều Tiên./.

Thu Lan (Theo Yonhap, aljazeera)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/trieu-tien-chi-trich-my-can-thiep-vao-cac-van-de-lien-trieu-556824.html