Triều Tiên chỉ trích kế hoạch đặt hệ thống phòng thủ của Nhật

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28.7 đăng bài bình luận chỉ trích kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa trên đất liền của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe có tham vọng trở thành 'ông lớn quân sự'.

Theo báo này, nhiều phát ngôn của Chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihide Suga và Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera, lấy CHDCND Triều Tiên làm cái cớ cho quyết định triển khai hệ thống phòng không Aegis Ashore chỉ là “thủ đoạn tinh vi nhằm xoa dịu quan ngại ngày một tăng lẫn bất mãn của người dân của chính phủ Tokyo”.

“Nhật đang cố làm xáo trộn tinh thần hòa giải cũng như tình hình hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên. Nước này nên làm nguội cái đầu đang bị nóng lên bởi tham vọng trở thành “ông lớn quân sự” của chính mình và chấp nhận đi theo xu thế hướng tới hòa bình của khu vực, mặc dù có phần muộn màng”, báo Rodong Sinmun viết.

Mạng lưới phòng thủ tên lửa của Nhật nếu có cả Aegis Ashore - Ảnh: The Yomiuri Shimbun

Chính quyền Tokyo hiện đang thúc đẩy công tác lắp đặt hai khẩu đội Aegis Ashore tại hai tỉnh Akita và Yamaguchi, với mục đích tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa tiềm tàng từ vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa Triều Tiên. Tổng chi phí cho hai khẩu đội này có thể lên đến 5,4 tỉ USD.

Tuy nhiên, cư dân quanh khu vực có khả năng triển khai Aegis Ashore đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về độ an toàn khi hoạt động của hệ thống tốn kém này.

Nếu Aegis Ashore được triển khai, mạng lưới phòng thủ tên lửa của Nhật sẽ chắc chắn hơn. Hiện tại, các tàu khu trục trực thuộc Lực lượng phòng vệ biển nước này được trang bị tên lửa đánh chặn Standard Missile-3, có nhiệm vụ chặn những tên lửa từ bên ngoài. Nếu Standard Missile-3 thất bại, sẽ đến lượt hệ thống đánh chặn đất đối không Patriot (PAC- 3) thuộc Lực lượng phòng vệ trên không thực hiện nhiệm vụ.

Cẩm Bình (theo Kyodo News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trieu-tien-chi-trich-ke-hoach-dat-he-thong-phong-thu-cua-nhat-93509.html