Triều Tiên chỉ trích chính sách trừng phạt của Mỹ

Theo Yonhap và TTXVN, truyền thông Triều Tiên ngày 4-9 đã chỉ trích Mỹ cản trở bước tiến trong mối quan hệ liên Triều khi khăng khăng theo đuổi chính sách trừng phạt đối với Bình Nhưỡng, bất chấp tình trạng lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Tờ Rodong Sinmun cũng kêu gọi Hàn Quốc cần thực thi thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đạt được tại các cuộc gặp cấp cao trong năm nay, mà không bị ảnh hưởng từ phía Mỹ. Xơ-un tuyên bố đang tiến hành tham vấn với Bình Nhưỡng về thời điểm mở lại văn phòng liên lạc hai miền.

* Yonhap đưa tin, Mỹ đã mở rộng danh sách các quan chức cấp cao phụ trách vấn đề Triều Tiên, trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên quan tới chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn bị đình trệ. Ngoài ông X.Bi-găn, Phó Chủ tịch Tập đoàn ô-tô Ford, được cử làm đại diện đặc biệt của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, thì quyền Ðại sứ Mỹ tại Hàn Quốc M.Knép-pơ đã được chỉ định làm quyền Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề Triều Tiên. Ngoài ra, ông M.Lam-bớt, Giám đốc chính sách về Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Mỹ, được giao vai trò mới giải quyết các vấn đề Triều Tiên ở cấp độ Phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

* Theo Tân Hoa xã, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In đánh giá, hiện là thời điểm rất quan trọng để thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và đây là lý do ông cử một phái đoàn đặc biệt gồm năm người do Cố vấn an ninh quốc gia Chung Ưi Y-âng dẫn đầu tới Triều Tiên ngày 5-9. Phái đoàn này sẽ thảo luận với các quan chức Triều Tiên về cách thức phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị đình trệ giữa Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng, đồng thời nhất trí về thời điểm tổ chức cuộc gặp cấp cao thứ ba giữa Tổng thống Mun Chê In và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn, dự kiến diễn ra tại Bình Nhưỡng trong tháng 9 này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37523002-trieu-tien-chi-trich-chinh-sach-trung-phat-cua-my.html