Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận quân sự gần đây của Hàn Quốc

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cũng khẳng định, các hành động quân sự nguy hiểm này của Hàn Quốc làm gia tăng đối đầu quân sự.

Triều Tiên hôm nay lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Hàn Quốc gần đây. Người phát ngôn quân đội Triều Tiên cho rằng, đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đòi hỏi cần có một phản ứng.

Tuyên bố trên Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA cũng khẳng định, các hành động quân sự nguy hiểm này của Hàn Quốc làm gia tăng đối đầu quân sự. Mọi thứ giờ trở lại điểm khởi đầu trước Hội nghị thượng đỉnh liên Triều năm 2018.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27-4-2018. Ảnh: Getty Images

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Nhà Hòa bình ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27-4-2018. Ảnh: Getty Images

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, sáng sớm 3/5 vừa qua, quân đội Triều Tiên đã bất ngờ nã đạn về phía trạm gác của Hàn Quốc ở thị trấn biên giới Cheorwon, thuộc khu phi quân sự (DMZ). Phù hợp với quy tắc đáp trả, quân đội Hàn Quốc đã bắn trả hai lần với tổng cộng 20 phát đạn, đồng thời phát cảnh báo trên loa phát thanh lắp đặt dọc biên giới hai nước. Theo nhận định ban đầu của Hàn Quốc, đây là hành động "không có chủ đích".

Theo một diễn biến liên quan, kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thông điệp cá nhân tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chúc mừng Trung Quốc kiểm soát thành công dịch Covid-19./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-chi-trich-cac-cuoc-tap-tran-quan-su-gan-day-cua-han-quoc-1046184.vov