Triều Tiên chỉ đàm phán nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận

Triều Tiên ngày 10/8 tuyên bố, sẽ không có các cuộc đàm phán liên Triều trừ khi Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận chung.

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ thử tên lửa của Triều Tiên qua truyền hình.

Người dân Hàn Quốc theo dõi vụ thử tên lửa của Triều Tiên qua truyền hình.

Ông Kwon Jong Gun, người phụ trách các vấn đề với Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, các cuộc tập trận chung giữa quân đội Mỹ - Hàn rõ ràng coi Triều Tiên là kẻ thù. Bởi vậy, việc Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các vụ thử tên lửa để phục vụ quyền tự vệ chính đáng là vô nghĩa.

Theo đó, việc liên lạc với Triều Tiên sẽ khó khăn trừ khi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung và đưa ra một lý do chính đáng, hay một lời giải thích chân thành.

Hôm 5/8, Mỹ và Hàn Quốc đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung "Đồng minh 19-2". Đây là cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính với nội dung ứng phó với những tình huống khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên.

Phía Hàn Quốc cho biết, nước này và Mỹ sẽ tăng cường giám sát, đề phòng Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa trong thời gian diễn ra tập trận.

Bình An

Reuters

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/trieu-tien-chi-dam-phan-neu-my-han-ngung-tap-tran-545888.html