Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang đánh liều 'chơi trò nước đôi'

Tờ scmp trích dẫn, Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất kỳ lời hứa công khai rõ ràng từ bỏ kho vũ khí hiện tại, tuy nhiên lại nhiều lần kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nói lỏng các chương trình vũ khí.

Tuyên bố đe dọa làm đảo lộn các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng trong bối cảnh Tổng thống Trump mong đợi sẽ có thượng đỉnh lần thứ hai cùng với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ảnh minh họa. Nguồn:scmp

Về phần mình, Washington kiên quyết đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng cho đến khi nước này tiến tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Washington đang "chơi trò nước đôi" và ít nhiều phá hủy cơ hội ngoại giao hiếm hoi giữa hai nước, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA trích dẫn.

KCNA trích dẫn: "Chính sách thù địch và sự tương tác không thể có được thành công".

KCNSA đã trích dẫn bài viết ""What Do Ill-boding Remarks from US Signify" dài 1700 trang của tác giả Kim Chol Myong cho biết.

Không cung cấp thông tin chi tiết về tác giả của bài viết nhưng gợi ý rằng "Kim Chol Myong" có thể chỉ là bút danh. Tuy nhiên, bài viết được đăng tải trên hãng thông tấn nhà nước KCNA và cho thấy thông tin đã được kiểm duyệt.

Bài báo được xuất bản vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thăm Bình nhưỡng và cho biết đã có các tín hiệu tích cực cho tiến trình phi hạt nhân hóa tại bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từng chỉ định Ngoại trưởng Mike Pompeo hoãn chuyến thăm Bình Nhưỡng trước các ngờ vực nước này không thực hiện đúng cam kết tại thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ.

Hãng tin KCNA cũng nhắc đến các bình luận của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Tổng thống Trump đã yêu cầu Seoul không thể tự đơn phương nới lỏng trừng phạt mà không có sự cho phép của Mỹ.

" Nhà Trắng đưa ra lời đe dọa như vậy không chỉ khiến Triều Tiên mà ngay cả Hàn Quốc cũng khó chịu", KCNA viết.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in luôn nhấn mạnh quyết tâm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc từ bỏ các chương trình tên lửa và hạt nhân.

"Thông qua quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, Tổng thống Moon Jae-in cho biết Triều Tiên đang trong tiến trình chấm dứt tất cả các vụ thử tên lửa và hạt nhân", Tổng thống Moon cho biết.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trieu-tien-cao-buoc-my-dang-danh-lieu-choi-tro-nuoc-doi-20181016165004415.htm