Triều Tiên cảnh cáo Mỹ phải trả giá đắt vì lệnh trừng phạt

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt mới với mục đích làm kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD.

Ngày 7/8, trả lời phỏng vấn bên lề cuộc họp trong khuôn khổ diễn đàn ASEAN được tổ chức tại Manila, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho cho biết: "Triều Tiên sẵn sàng dạy cho Mỹ một "bài học nghiêm khắc" bằng lực lượng hạt nhân chiến lược nếu Washington có hành động quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng. Triều Tiên sẽ không mang chương trình hạt nhân hoặc tên lửa ra bàn đàm phán nếu Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch."

Các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 đã chứng minh rằng toàn bộ lãnh thổ Mỹ có thể bị Triều Tiên tấn công. Các ICBM này là biện pháp tự vệ hợp pháp của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên từ lâu đã cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc leo thang căng thẳng bằng việc tổ chức tập trận chung. Về lý thuyết, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến giai đoạn 1950 - 1953 kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

Trong thông báo, Triều Tiên còn mô tả các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc là "được bịa ra", cảnh báo sẽ có "những biện pháp mạnh mẽ" và hành động công lý. Liên Hợp Quốc đã lạm quyền khi thông qua các lệnh trừng phạt này.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho.

Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân và khiến Mỹ phải trả giá hàng nghìn lần vì đã đưa ra các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc thông qua các lệnh trừng phạt mới với mục đích làm kim ngạch xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên giảm 1 tỷ USD. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cũng tuyên bố, Mỹ sẵn sàng dùng biện pháp quân sự với Triều Tiên nếu cần thiết.

Ngày 5/8, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua dự thảo trừng phạt Triều Tiên, do Mỹ soạn thảo, có thể giảm một phần ba nguồn thu 3 tỷ USD mỗi năm từ xuất khẩu của Triều Tiên.

Lệnh trừng phạt cấm Triều Tiên xuất khẩu than, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản, cấm các nước tiếp nhận thêm lao động Triều Tiên, lập liên doanh mới với Triều Tiên và cấm các liên doanh hiện có đầu tư mới. Lệnh trừng phạt này là biện pháp đáp trả Triều Tiên hai lần thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tháng 7.

Triều Tiên cho rằng, hành động trên đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của đất nước này: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ và bác bỏ nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ và các thế lực thù địch dựng lên. Đây là một hành vi vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Triều Tiên”.

Bất chấp lệnh trừng phạt

Ngày 7/8, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Triều Tiên có đoạn những bên liên quan trong căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên có thể đối thoại khi có các điều kiện phù hợp.

Phát biểu bên lề một cuộc họp an ninh khu vực ở thủ đô Manila (Philippines), ông Tillerson cho hay việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc sẽ được giám sát cẩn thận, nhấn mạnh rằng nghị quyết nói trên đã gửi một thông điệp mạnh mẽ để Triều Tiên hiểu thế giới mong đợi gì ở họ.

Ngoài ra, ông Tillerson khẳng định Triều Tiên phải ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo nếu muốn đàm phán với Mỹ về việc giải quyết bế tắc.

Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định các lệnh trừng phạt trước đây của LHQ đã khiến Triều Tiên giận dữ và thể hiện tham vọng hạt nhân không thay đổi thông qua các vụ thử tên lửa liên tiếp, và giới phân tích cho rằng điều này sẽ tiếp diễn.

Ông Kyle Ferrier, Giám đốc Học vụ và Nghiên cứu tại Viện Kinh tế Hàn Quốc có trụ sở tại Mỹ (KEI), cho hay: “Căn cứ vào các hoạt động thử tên lửa gia tăng trong năm nay và các hành động đáp trả đối với các lệnh trừng phạt của LHQ, có nhiều khả năng Triều Tiên sẽ triển khai một loạt các vụ thử tên lửa tầm ngắn trong những ngày hoặc tuần tới”.

Trong khi đó, chuyên gia Jean Lee đến từ Trung tâm nghiên cứu Wilson nhận định: “Có những quan ngại về việc Triều Tiên có thể đáp trả với các hành động thách thức hơn: các vụ thử công nghệ tên lửa, khiến nước này tiến gần hơn tới mục tiêu gắn đầu đạn hạt nhân lên một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) – hoặc một vụ thử hạt nhân khác”.

Một chuyên gia phân tích châu Á cấp cao tới từ Tập đoàn tư vấn Eurasia thì cho rằng: “Bình Nhưỡng không có ý định tuân theo ý chí của cộng đồng quốc tế”.

Bất chấp lệnh trừng phạt, Triều Tiên không có ý định tuân thủ ý chí của cộng đồng quốc tế.

Gây sức ép để ngồi vào bàn đàm phán

Trong cuộc điện đàm hôm 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in hoan nghênh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Triều Tiên.

"Hai nhà lãnh đạo khẳng định Triều Tiên tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng và ngày càng trực tiếp đến Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và gần như tất cả các quốc gia trên thế giới", theo Nhà Trắng. "Hai lãnh đạo cam kết thực thi đầy đủ các nghị quyết liên quan và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm tương tự".

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, các lệnh trừng phạt mới và mạnh hơn nhằm vào Triều Tiên chỉ nhằm một mục đích duy nhất là buộc Triều Tiên ngồi lại vào bàn đàm phán.

Trong cuộc điện đàm gần đây Mỹ Và Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất thế giới.

Quan chức Phủ Tổng thống Cheong Wa Dae tuyên bố: “Tổng thống Moon Jae-in bày tỏ hy vọng, nghị quyết trừng phạt mới sẽ buộc Triều Tiên phải thay đổi hành vi của mình”.

“Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh nghị quyết này cần phải giải quyết được vấn đề hạt nhân Triều Tiên một cách hòa bình thông qua con đường ngoại giao dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc bởi cả Mỹ và Hàn Quốc đều không bao giờ chấp nhận để chiến tranh bùng phát trên bán đảo Triều Tiên” - Ông Wa Dae tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, cũng trong ngày 7/8, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đang khẩn trương xem xét việc cho phép Hàn Quốc tăng cường khả năng của các tên lửa đạn đạo của nước này trong việc đối phó với các mối đe dọa quân sự đang gia tăng của Triều Tiên.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis đưa ra thông báo trên một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề nghị xem xét lại nguyên tắc chỉ đạo về tên lửa của Mỹ trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/quoc-te/trieu-tien-canh-cao-my-phai-tra-gia-dat-vi-lenh-trung-phat