Triều Tiên cảnh báo tự tay tháo dỡ các cơ sở du lịch ở núi Kumgang nếu Hàn Quốc không tự phá dỡ

Bình Nhưỡng cảnh báo Seoul rằng nước này sẽ đơn phương tháo dỡ các cơ sở du lịch ở khu vực núi Kumgang - một dãy núi nằm ở phía Bắc khu phi quân sự ngăn cách hai nước - nếu Hàn Quốc không tự mình làm điều đó.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm khu du lịch ở núi Kumgang.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm khu du lịch ở núi Kumgang.

Hãng thông tấn KCNA ngày 15/11 đưa tin, Bình Nhưỡng đã gửi tối hậu thư cho nước láng giềng phía Nam vào ngày 11/11 và cảnh báo sẽ đơn phương phá bỏ các cơ sở du lịch ở núi Kumgang nếu Hàn Quốc từ chối làm như vậy.

Vào tháng 10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm địa điểm du lịch vốn bị bỏ hoang từ năm 2008 này và mô tả các công trình tại đây chỉ xây dựng tạm bợ như những chiếc lều ở các khu vực bị thiên tai.

Seoul đề nghị Bình Nhưỡng tổ chức các cuộc đàm phán về việc tái hoạt động khu du lịch chung tại đây. Tuy nhiên, Triều Tiên đã từ chối.

Dự án xây dựng các cơ sở nghỉ dưỡng du lịch ở khu vực núi Kumgang bắt đầu vào năm 1998 và chủ yếu được Hàn Quốc tài trợ và xây dựng. Trong đó, công ty Hyundai Asan, chuyên đầu tư phát triển các dự án ở Triều Tiên nằm tư cách là nhà đầu tư chính.

Tour du lịch đã bị dừng lại kể từ năm 2008, khi một du khách Hàn Quốc bị phạt vì đi vào nơi mà Triều Tiên tuyên bố là khu vực cấm.

Cùng với một khu công nghiệp ở thị trấn biên giới Kaesong, dự án này đã bị bỏ hoang hoàn toàn vào năm 2016 trong bối cảnh các lệnh trừng phạt quốc tế leo thang đối với Bình Nhưỡng sau các vụ thử tên lửa và phát triển vũ khí hạt nhân.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/trieu-tien-canh-bao-tu-tay-thao-do-cac-co-so-du-lich-o-nui-kumgang-neu-han-quoc-khong-tu-pha-do-a456495.html