Triều Tiên cảnh báo sẽ có chiến tranh hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên quy mô lớn vào hôm thứ Hai, một động thái mà Triều Tiên nói sẽ đẩy bán đảo Triều Tiên đến 'bờ vực chiến tranh hạt nhân'.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang hết sức căng thẳng.

Các cuộc tập trận diễn ra một tuần sau khi Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến nhất có khả năng tiếp cận lãnh thổ Mỹ như một phần của chương trình vũ khí mà nước này tiến hành để chống lại các lệnh trừng phạt và sự lên án quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói rằng "thật đáng tiếc" khi tất cả các bên đã không "nắm bắt được cơ hội" trong hai tháng tương đối bình ổn trước khi cuộc thử nghiệm gần đây nhất của Triều Tiên xảy ra.

Trung Quốc và Nga đã đề xuất Mỹ và Hàn Quốc nên ngừng các cuộc tập trận quân sự lớn để đổi lấy việc Triều Tiên tạm dừng các chương trình vũ khí của nước này. Bắc Kinh chính thức gọi ý tưởng này là đề xuất "đình chỉ kép".

Các cuộc tập trận hàng năm của Mỹ-Hàn Quốc, được gọi là Vigilant Ace, sẽ diễn ra cho đến thứ sáu, với 6 máy bay chiến đấu tàng hình Raptor F-22 được triển khai trong số hơn 230 máy bay tham gia.

Ủy ban Hòa bình và Thống nhất của Triều Tiên đã gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là kẻ "điên rồ" vào Chủ nhật và cho biết các cuộc tập trận sẽ "đẩy tình hình cấp bách trên bán đảo Triều Tiên đến bờ vực của chiến tranh hạt nhân".

Theo một phát ngôn viên của Không quân Mỹ, các máy bay F-35 cũng sẽ tham gia các cuộc tập trận, bao gồm số máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 lớn nhất từng tham gia.

Lực lượng không quân tham gia diễn tập Mỹ-Hàn. Ảnh: Reuters

Khoảng 12.000 lính của Mỹ, kể cả từ lực lượng Hải quân sẽ tham gia đợt tập trận. Máy bay chiến đấu tham gia sẽ xuất kích từ 8 căn cứ quân sự của Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Các phương tiện truyền thông Hàn Quốc cho biết các máy bay ném bom B-1B Lancer có thể tham gia tập trận trong tuần này. Phát ngôn viên Không quân Mỹ không đưa ra xác nhận về thông tin này.

Vào tuần trước, ông Trump cho biết các biện pháp trừng phạt lớn sẽ được áp dụng đối với Triều Tiên sau cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Bình Nhưỡng.

Hồi đầu tháng trước, Trump đã đưa Triều Tiên trở lại danh sách các nhà tài trợ khủng bố, nhà nước cho phép Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt.

Nga cáo buộc Mỹ cố gắng kích động lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un "vượt khỏi tầm tay" trong việc tiến hành chương trình tên lửa của mình để đưa Washington cái cớ để 'hủy diệt Triều Tiên'.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, ông Vương Nghị nói Trung Quốc luôn phản đối bất kỳ hành vi nào làm căng thẳng.

"Các biện pháp không tuân thủ hoặc nằm ngoài các nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ thiếu cơ sở trong luật pháp quốc tế và làm tổn hại đến quyền của các thành viên Liên hợp quốc", ông Vương nói khi được hỏi về viễn cảnh việc Mỹ tiếp tục trừng phạt Triều Tiên.

Lực lượng Không quân Trung Quốc cho biết máy bay giám sát của họ đã tiến hành các cuộc tập trận ở Biển Đỏ và Biển Hoa Đông để "cải thiện khả năng sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ lợi ích chiến lược của đất nước".

Các cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Mỹ được thiết kế để tăng cường khả năng hoạt động và đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, quân đội Mỹ đã cho biết trước khi bắt đầu cuộc tập trận.

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên trích dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao hôm thứ Bảy cho hay chính quyền Trump đang "cầu xin 1 cuộc chiến tranh hạt nhân bằng cách dựng lên ván cược cực kỳ nguy hiểm trên bán đảo Triều Tiên".

Theo Reuters

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trieu-tien-canh-bao-se-co-chien-tranh-hat-nhan-64522.html