Triều Tiên cảnh báo hậu quả nếu Nhật Bản tiếp tục can thiệp các tàu cá

Hôm qua (12/10), Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản về những hậu quả không mong muốn nếu Nhật Bản tiếp tục can thiệp vào các tàu cá của nước này.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi Nhật Bản trao trả một số ngư dân cho Triều Tiên sau vụ va chạm ở vùng biển của Nhật Bản. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết Triều Tiên cũng yêu cầu Nhật Bản bồi thường vì những thiệt hại mà nước này gây ra sau vụ “đánh chìm” một tàu cá của Triều Tiên.

Phía Nhật Bản cho biết toàn bộ 60 công dân Triều Tiên trên con tàu bị nghi là đánh bắt cá trái phép ở hải phận Nhật Bản đã được cứu sau khi tàu này va chạm với tàu của ngành ngư nghiệp.

Phía Nhật Bản cho biết toàn bộ 60 công dân Triều Tiên trên con tàu bị nghi là đánh bắt cá trái phép ở hải phận Nhật Bản đã được cứu sau khi tàu này va chạm với tàu của ngành ngư nghiệp. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto cho biết tàu của Triều Tiên đã bị phía Nhật Bản cảnh cáo ở khu vực Yamato Bank, một trong những vùng đánh bắt cá dồi dào nhất thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản./.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Bloomberg

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trieu-tien-canh-bao-hau-qua-neu-nhat-ban-tiep-tuc-can-thiep-cac-tau-ca-966448.vov